Bồi lấp cát trở lại, người Hội An mừng thầm

Bồi lấp cát trở lại, người Hội An mừng thầm
TPO - Sau chuyến khảo sát tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại - TP. Hội An sáng ngày 2.2 (Mồng 6 tết Đinh Dậu), ông Nguyễn Thế Hùng - PCT UBND thành phố cho biết, sau khi kè mỏ hàn bằng cừ Larsen và vật liệu sắt tấm khoảng 60m (28 Tết) để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở, tại khu vực, cát đã từng bước bồi lấp trở lại.

“Đây là tín hiệu đáng mừng, song ngay trong ngày 3.2 (Mồng 7 tết), thành phố sẽ thi công tiếp tục đoạn kè dài đến 200m mới có thể đánh giá tác động xung quanh khu vực” - Ông Hùng nói.

Bồi lấp cát trở lại, người Hội An mừng thầm ảnh 1

Hiện trạng sạt lở trước tết nguyên đán

Được biết, ngày 9/1/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định triển khai thử nghiệm phương án làm kè mỏ hàn bằng cừ Larsen để xử lý tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ biển Cửa Đại - Hội An với kinh phí 6 tỷ đồng. 

Đây là kinh nghiệm từ kết quả triển khai phương án kè mỏ hàn bằng cừ Larsen tại Cửa Đại, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. 

Cuối năm ngoái, sau khi khảo sát thực tế, TP. Hội An đã đề xuất phương án thi công thử nghiệm kè dài khoảng 200m bằng cừ Larsen tại khu vực biển bị sạt lở hiện nay.
Bồi lấp cát trở lại, người Hội An mừng thầm ảnh 2
Bồi lấp cát trở lại, người Hội An mừng thầm ảnh 3

Cát bồi dần ngay sau Tết khi có kè tạm


MỚI - NÓNG