Khánh thành Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà:

Bước đi mới trong xử lý ô nhiễm môi trường

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung... kiểm tra quá trình xử lý nước thải.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung... kiểm tra quá trình xử lý nước thải.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định như vậy khi phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà (do Cty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền làm chủ đầu tư), huyện Hoài Đức, Hà Nội vào sáng ngày 8/10. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016)…

Công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng

Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TNMT Hà Nội cho biết: Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà có công suất thiết kế 20.000 m3/ngày đêm, sử dụng công nghệ xử lý sinh học khép kín, với các dây chuyền thiết bị tự động hóa hoàn toàn được nhập khẩu từ Châu Âu. 

Đây cũng là công trình xử lý nước thải làng nghề quy mô lớn đầu tiên của Hà Nội áp dụng công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thân thiện môi trường, tận dụng bề mặt các bể xử lý sinh học để lắp đặt thiết bị pin năng lượng mặt trời phát điện công suất 200 KW/ngày, đảm bảo cung cấp đủ toàn bộ điện năng cho hoạt động của Nhà máy.

Hà Nội hiện có trên 1.350 làng nghề và trong đó phần lớn các làng nghề đang trong tình trạng ô nhiễm hết sức nhức nhối. Huyện Hoài Đức nằm trên lưu vực sông Nhuệ là địa bàn tập trung nhiều làng nghề truyền thống phát thải lưu lượng nước thải lớn, có nồng độ chất ô nhiễm cao; đặc biệt là  khu vực 3 xã Cát Quế - Dương Liễu - Minh Khai sản xuất các sản phẩm miến, bún làm từ nguyên liệu sắn, dong, đồng thời tận dụng phế phẩm sản xuất để chăn nuôi.

Bước đi mới trong xử lý ô nhiễm môi trường ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh: Việc Khánh thành Dự án Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong cải thiện môi trường sống cho người dân. “Trên cơ sở kết quả, hiệu quả đầu tư dự án xã hội hóa trong xử lý nước thải làng nghề, UBND Thành phố sẽ xem xét nhân rộng mô hình đầu tư tại các khu vực làng nghề trên toàn địa bàn Thành phố”, ông Nguyễn Đức Chung cho hay.

Bước đi mới trong xử lý ô nhiễm

Nhận xét về mô hình xã hội hóa trong xử lý ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết, dự án này thể hiện trách nhiệm, sự cống hiến với cộng đồng của doanh nghiệp.

Bước đi mới trong xử lý ô nhiễm môi trường ảnh 2

Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà đi thăm các hoạt động của nhà máy.

Trực tiếp đi thăm, tìm hiểu hoạt động của nhà máy, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà, sự kiện có nhiều ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhiều vấn đề môi trường bức xúc đang diễn ra, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Việc áp dụng mô hình kêu gọi nhà đầu tư xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường là bước đi mới, quyết liệt của TP Hà Nội, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn đang là vấn đề bức xúc, đã và đang đe dọa đến đời sống và sức khỏe người dân. Nước thải sinh hoạt không qua xử lý xả thẳng vào các lưu vực sông, ao, hồ dẫn đến những dòng sông chết và những ao, hồ bị bức tử. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh nhưng chưa có các giải pháp đồng bộ về xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

“Ngay tại Thủ đô của chúng ta, nhiều dòng sông đã từng gắn với những giá trị lịch sử nghìn năm văn hiến, là điểm nhấn cảnh quan đô thị và cũng là nguồn sinh kế của bao thế hệ người dân đang dần biến mất và trở thành nỗi ám ảnh về ô nhiễm môi trường..”, Bộ Trưởng Trần Hồng Hà nói.

“Việc áp dụng mô hình kêu gọi nhà đầu tư xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường là bước đi mới, quyết liệt của TP Hà Nội, không chỉ xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội nói riêng, mà công trình còn góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy nói chung”, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà nói.

MỚI - NÓNG
Huế bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt, thành lập các BQL Dự án đầu tư xây dựng
Huế bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt, thành lập các BQL Dự án đầu tư xây dựng
TPO - UBND TP Huế vừa công bố quyết định thành lập 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trên cơ sở hợp nhất các ban quản lý dự án cũ, trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trước đây và bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

TPO - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 249 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2025) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2025), ngày 4/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.
Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy hoạch, đánh giá cán bộ đúng nguyên tắc 'có vào có ra, có lên có xuống'

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy hoạch, đánh giá cán bộ đúng nguyên tắc 'có vào có ra, có lên có xuống'

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, xây dựng quy định của Bộ Chính trị về quy hoạch, phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, danh mục chức danh cán bộ… theo đúng nguyên tắc "có vào, có ra", "có lên, có xuống" trong công tác cán bộ".
Tuần đầu hợp nhất, người dân Cần Thơ bị ách tắc thủ tục đất đai

Tuần đầu hợp nhất, người dân Cần Thơ bị ách tắc thủ tục đất đai

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu, các sở ngành, địa phương phải linh hoạt giải quyết công việc sau sáp nhập hành chính, không thể chờ đủ mọi thứ mới làm. Cần Thơ tạm thời áp dụng ba bảng giá đất cũ của 3 tỉnh thành trước sáp nhập để tháo gỡ ách tắc thủ tục đất đai, đồng thời khẩn trương thành lập Văn phòng đăng ký đất đai TP. Cần Thơ, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp kịp thời.