Cá heo bạch tạng hiếm, giá nửa triệu USD

Cá cá heo bạch tạng đang được nhốt trong một hồ nước nhỏ. Ảnh: Sea Shepherd.
Cá cá heo bạch tạng đang được nhốt trong một hồ nước nhỏ. Ảnh: Sea Shepherd.
Ngư dân Nhật Bản bắt được một con cá heo bạch tạng hiếm và có thể bán nó với giá nửa triệu USD.

Ngư dân phát hiện con cá heo bạch tạng ở vùng biển thuộc thị trấn Taiji, tây nam Nhật Bản, và giết 11 cá thể khác. 

Theo CNN, cá heo bạch tạng đang được huấn luyện ăn cá chết và thích nghi với sự tương tác với con người. Nó có thể được bán với giá 500.000 USD và bắt đầu cuộc sống nuôi nhốt trong công viên hải dương.

Hoạt động săn bắt cá heo gây tranh cãi ở Nhật Bản thường diễn ra vào từ tháng 9 đến tháng ba năm sau ở vùng biển Taiji. Hầu hết cá heo bị giết để lấy thịt, một số khác sẽ được bán cho các công viên hải dương trên khắp thế giới.

Người dân địa phương cho rằng đây là truyền thống lâu đời, không khác biệt so với việc giết mổ nhiều loài động vật khác để lấy thịt. Nhưng các nhà bảo vệ môi trường cho rằng hoạt động săn bắt xuất phát từ mục đích lợi nhuận. Khoảng 170 con cá heo đã bị giết từ đầu mùa săn bắt năm nay.

Cá heo thường có màu xám, tuy nhiên đột biến gene sẽ khiến chúng có màu trắng và mắt hồng. Sự khác biệt và nổi bật về màu sắc có thể khiến chúng dễ bị tấn công hơn so với những con khác.

Theo Linh Anh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).