Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam

Bảo tàng Sinh học ở Hà Nội hiện còn lưu hai hiện vật là cá bống trắng và gà Onagadori do Hoàng gia Nhật tặng.

Bảo tàng sinh học thuộc khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Lê Thánh Tông, Hà Nội. Đây là Bảo tàng Sinh học đầu tiên ở Đông Dương, được thành lập từ năm 1926. Hiện nay Bảo tàng Sinh học nằm trong hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 1

Bảo tàng Sinh học lưu trữ, bảo tồn hàng trăm nghìn vật mẫu động vật, thực vật của Việt Nam sưu tầm từ cuối thế kỷ 19 đến nay, trong đó có cả vật mẫu của các vùng địa lý khác nhau trên thế giới do nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học và các bảo tàng nước ngoài tặng.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 2

Cá Bống trắng do thái tử Akihito (nay là Nhật hoàng) đã gửi tặng Bảo tàng vào năm 1976. Tại đây có bộ sưu tập 6.207 mẫu cá nước ngọt, nước mặn và nước lợ.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 3

Gà Onagadori thuộc giống gà quý ở Nhật Bản là quà tặng của Hoàng tử Nhật Bản Akishino ngày 17/8/2012.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 4

Bảo tàng Sinh học có 2.507 mẫu vật thú, của 136 loài và phân loài. So với tổng số loài thú hiện có ở Việt Nam, bộ sưu tập mẫu vật thú ở Bảo tàng Sinh học chiếm 45,3 % về số loài (136/300).

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 5

Sơ đồ hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên chỉ rõ nơi phân phối của từng loài động thực vật của dải đất hình chữ S.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 6

Đặc biệt, bảo tàng có mẫu (da và sọ) của loài Vượn mào đen má hung Trung Bộ, Chà vá và một số mẫu vật chưa có trong bộ sưu tập của các bảo tàng khác ở Việt Nam như mẫu nhồi Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng (Bos banteng).

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 7

Số lượng mẫu lưỡng cư đã kiểm kê là 3.299 vật mẫu của 78 loài, chiếm 35,5% (78/220) tổng số loài lưỡng cư đã được phát hiện ở Việt Nam.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 8

Nơi đây có 714 mẫu vật bò sát của 162 loài chiếm hơn 37% số loài bò sát đã được phát hiện ở Việt Nam. Ngoài ra, còn khoảng 1.000 mẫu bò sát chưa được kiểm kê hoặc định loại do chưa có điều kiện.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 9

Đặc biệt tại Bảo tàng Sinh học có một mẫu chuẩn của loài rắn nước Tam Đảo và một số loài thằn lằn.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 10

381 loài chim có mẫu vật ở đây cũng chiếm 45% tổng số loài chim hiện có ở Việt Nam. Tuy nhiên, bộ sưu tập chim của Bảo tàng còn thiếu mẫu vật của các loài chim thuộc bộ Hải Âu. Tất cả mẫu chim của Bảo tàng đều là mẫu nhồi, có cả mẫu nằm và mẫu đứng.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 11

Bộ xương của những loài thú lớn đặc như voi, trâu,...được dựng thành mô hình.

Cận cảnh gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam ảnh 12

Các mẫu thực vật đang lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Sinh học được thu thập từ các vùng khác nhau trên cả nước gồm có 28.372 tiêu bản. Hầu hết các mẫu vật hiện lưu trữ tại bảo tàng đều có chất lượng tốt.

Bảo tàng Sinh học luôn giữ được vai trò là “phòng thí nghiệm” tự nhiên tốt nhất phục vụ cho giảng dạy và đào tạo. Hàng năm có khoảng 1.000 lượt khách từ các trường Đại học, Cao đẳng, Phổ thông, các viện nghiên cứu, các bảo tàng,… trong cả nước và nước ngoài đến tham quan, làm việc, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng Sinh học.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.