Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương

TPO - Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài gấu trúc, Trung tâm nghiên cứu Thành Đô (Trung Quốc) đã thành lập một “nhà trẻ” chuyên nuôi dưỡng gấu trúc con ngay từ khi chúng mới ra đời.  
Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 1

Trung tâm nghiên cứu Thành Đô (Trung Quốc) được xây dựng nhằm mục đích bảo tồn và gia tăng số lượng loài gấu trúc

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 2

Tại đây có những trang thiết bị kĩ thuật có thể hỗ trợ và thúc đẩy quá trình sinh sản nhân tạo của gấu trúc.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 3

Khi gấu trúc con được sinh ra, chúng sẽ được nuôi dưỡng và chăm sóc trong điều kiện đầy đủ vật chất và vô cùng an toàn.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 4

Gấu trúc con sẽ được thả về môi trường tự nhiên khi chúng cứng cáp hơn.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 5

Ở đây, mỗi con gấu trúc con đều được coi như một “báu vật”. Bởi việc thụ tinh cho gấu trúc mẹ là một việc vô cùng khó khăn. Gấu trúc mẹ chỉ có thể thụ thai vào 2, 3 ngày nhất định trong năm.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 6

Mỗi gấu trúc mẹ cũng chỉ có thể sinh duy nhất một con trong vòng 2 năm.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 7

Gấu trúc chủ yếu sống ở một vài vùng núi trung tâm Trung Quốc như Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 8

Việc phá rừng tràn lan đã đẩy gấu trúc ra khỏi môi trường sinh sống tự nhiên khiến chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 9

Số lượng gấu trúc hiện nay là khoảng dưới 2000 con.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 10
Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 11

Hiện tại, loài gấu trúc đang ở trong tình trạng bị đe dọa, thuộc nhóm Nguy cấp theo đánh giá của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế IUCN.

Cận cảnh ‘nhà trẻ’ gấu trúc siêu dễ thương ảnh 12
Theo Theo Bored Panda
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.