Cận cảnh trứng chim voi 800 năm tuổi giá hàng tỷ đồng

Quả trứng hiếm có thể đã 800 năm tuổi và dự kiến được bán với giá 50.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng).
David Attenborough sở hữu một quả trứng hiếm.
David Attenborough sở hữu một quả trứng hiếm.

Theo tin tức trên Daily Mailquả trứng chim voi này có kích thước to hơn trứng gà 100 lần và có thể đủ ăn cho cả một gia đình.

Cận cảnh trứng chim voi 800 năm tuổi giá hàng tỷ đồng ảnh 2

Quả trứng chim voi có kích thước to hơn trứng gà 100 lần.

Quả trứng hiếm có thể đã 800 năm tuổi và dự kiến được bán với giá 50.000 bảng Anh (hơn 1,6 tỷ đồng) trong buổi đấu giá tại Sotheby, London, Anh vào ngày 30/4.

Chim voi là một loài chim lớn nhất từng tồn tại, cao hơn 3m, nặng 444,5kg.

Loài chim này không biết bay và sống ở Madagascar, một hòn đảo cách bờ đông nam châu Phi 420km. Chúng bị tuyệt chủng cách đây chừng 400 năm, có lẽ vào khoảng thế kỷ 17 hoặc 18, vì những lý do không rõ ràng. Tuy về mặt địa lý nó gần với đà điểu, những "bà con" gần nhất của chim voi là kiwi.

Do kích thước khổng lồ và cực hiếm, những quả trứng thường bị săn lùng và gây biết bao tò mò hồi cuối thế kỷ 19.

Cận cảnh trứng chim voi 800 năm tuổi giá hàng tỷ đồng ảnh 3

Người ta cho rằng, hiện nay, chỉ còn 25 quả trứng chim voi còn nguyên vẹn, đa số hiện đang được bảo quản trong viện bảo tàng.

Những mảnh vỡ trứng hoá thạch có thể được tìm thấy ở một vài khu vực thuộc Madagascar.

David Attenborough, người dẫn chương trình lịch sử tự nhiên, sở hữu một quả trứng gần như nguyên vẹn được ông lắp ghép từ những mảnh vỡ do dân bản địa thu thập khi ông đi làm bộ phim Zoo Quest to Madagascar hồi năm 1961.

Được biết, một quả trứng chim voi khác được bán vào năm 2013 với giá 66.675 bảng Anh – gấp hai lần giá trị kỳ vọng của nó.

Theo Theo nguoiduatin.vn
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.