Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ

Ricardo Castillo, 39 tuổi, đã lặn xuống ngoài khơi bờ biển Cuba với hy vọng chụp ảnh cá mập dưới nước. Tuy nhiên anh lại bắt gặp một loài bò sát đáng sợ khác - cá sấu nước mặn.
Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 1

.Có thời điểm, loài bò sát có chiều dài gần 4 mét này chạm hẳn vào ống kính, khiến Ricardo Castillo có được những bức hình cận cảnh bộ hàm rất lớn và nguy hiểm của nó.

Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 2

Nhiếp ảnh gia người Mexico không có thiết bị bảo hộ nào trong tình huống này, ngoài máy ảnh và kinh nghiệm bơi lặn nhiều năm chụp động vật nguy hiểm.

Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 3

Theo Daily Mail, có thời điểm, loài bò sát khổng lồ có chiều dài gần 4 mét này còn chạm hẳn vào ống kính 14mm, khiến anh có được những bức hình cận cảnh bộ hàm rất lớn và nguy hiểm của nó.

Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 4
Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 5

Anh chia sẻ kinh nghiệm: “khi gặp và gặp loài vật khổng lồ này, bất cứ lúc nào cũng chỉ nên bơi đằng trước hoặc đằng sau. Đừng bao giờ bơi bên cạnh nó, vì điều đó sẽ khiến nó dễ dàng tấn công”.

Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 6

“Khi xem những bức ảnh này, có thể bạn sẽ nghĩ điều này thật điên khùng, tuy nhiên đó là do con người sợ những sự lạ lùng”, Ricardo nói. “Để có thể lặn cùng cá mập và cá sấu, điều ta cần không phải là sự can đảm, mà là kinh nghiệm và hiểu biết”.

Cận kề hàm răng sắc nhọn của cá sấu khổng lồ ảnh 7

“Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, vì chúng là động vật hoang dã. Tuy nhiên nếu bạn biết về hành vi của chúng, bạn có thể dự đoán được những điều có thể xảy ra. Quan trọng là phải biết lúc nào nên rời khỏi nơi đó”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.