Cảnh báo nắng nóng diện rộng, có nơi trên 40 độ C

Từ ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng hơn 40 độ C.
Từ ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng hơn 40 độ C.
TPO - Từ ngày mai (31/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, từ ngày mai (31/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. 

Từ ngày 1/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. 

Khu vực Hà Nội, ngày mai (31/5) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ; từ ngày 1/6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ. 

Cảnh báo, từ chiều tối và đêm ngày 31/5 ở vịnh Bắc Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/5:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

MỚI - NÓNG