Chạy hơn 500km chỉ bằng nhiên liệu... nước lã

Chạy hơn 500km chỉ bằng nhiên liệu... nước lã
Một người đàn ông Brazil đã chế tạo chiếc xe máy có thể chạy hơn 500 km chỉ bằng một lít nước lã.

Ngày 25/7 vừa qua, kênh Ruptly đã đăng video về chiếc xe máy rất độc đáo, chạy hoàn toàn bằng nước. Ricardo Azevedo, chủ nhân chiếc xe đến từ thành phố Sao Paulo, Brazi. Ông cho biết xe có thể đi hết đoạn đường dài hơn 500 km chỉ với một lít nước lã.

Trong đoạn video ngắn, ông Azevedo uống nước trong can trước khi đổ vào bình gắn ở yên sau xe nhằm chứng minh chất lỏng trong chai chính là nước lã chứ không phải nhiên liệu nào khác. Ông cũng giải thích cơ chế hoạt động của chiếc xe, thậm chí chiếc xe còn có thể lấy nguồn nước ô nhiễm từ con sông Tiete để tiếp nhiên liệu.

Chiếc xe có tên "T Power H2O" hoạt động nhờ một ắc quy ô tô đóng vai trò tạo dòng điện và phân tách hydro từ các phân tử nước. Từ đó, quá trình đốt cháy sẽ giúp xe di chuyển.

Ý tưởng về chiếc xe thân thiện với môi trường của ông Azevedo được rất nhiều người dân Brazil ủng hộ. Ông Azevedo nói: "Lợi ích của chiếc xe chính là việc hoạt động từ nhiên liệu điện và nước kết quả chỉ thải ra hơi nước. Điều này khác hẳn với xe chạy bằng xăng, thủ phạm xả khí thải CO ra môi trường".

Theo Theo Tri thức trẻ
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.