Chiến thuật săn mồi đáng sợ của rắn biển Costa Rica

Động tác cuộn mình như lò xo khi rình bắt mồi của rắn biển Hydrophis Platurus Xanthos. Ảnh: Zookeys.
Động tác cuộn mình như lò xo khi rình bắt mồi của rắn biển Hydrophis Platurus Xanthos. Ảnh: Zookeys.
Loài rắn biển mới được phát hiện ở Costa Rica có thể cuộn mình như lò xo sát mặt nước để tấn công con mồi nhanh như chớp.

Nhà nghiên cứu Brooke Bessesen thuộc Sở thú Phoenix và chuyên gia Gary Galbreath từ Đại học Northwestern, đặt tên cho một loài rắn biển hoàn toàn mới được phát hiện ở ngoài khơi Costa Rica là Hydrophis Platurus Xanthos,Gizmodo ngày 31/7 đưa tin. 

Loài rắn biển này có chiều dài khoảng 50 cm, thân màu vàng, sống trong vùng nước nóng ấm Golfo Dulce ở Costa Rica và phát triển chiến thuật săn mồi độc nhất vô nhị, chưa từng được phát hiện ở bất kỳ một loài nào khác.

Để săn mồi, rắn biển Hydrophis Platurus Xanthos thường cuộn mình thành hình xoắn ốc, giống như một chiếc lò xo bị nén lại, treo lơ lửng ở gần mặt nước. Khi phát hiện những con cá nhỏ mất cảnh giác bơi ngang qua, chúng giải phóng sức bật, lao xuống tấn công con mồi với tốc độ cao.

Loài rắn này cũng phải thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt, khi nhiệt độ nước biển có thể lên đến gần 33 độ C, mức nhiệt thường rất nguy hiểm với rắn biển.

Đây là lý do chúng thường săn mồi vào ban đêm để tránh nhiệt độ cao ban ngày. Phần lớn thời gian còn lại, Hydrophis Platurus Xanthos lặn xuống độ sâu từ 20 đến 50 mét, nơi có nhiệt độ mát hơn.

Loài rắn này đang được xếp hạng có nguy cơ tuyệt chủng cao do biến đổi khí hậu khiến nước biển trở nên nóng hơn cũng như nguy cơ từ hoạt động săn trộm của các nhà sưu tầm sinh vật biển.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.