Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc

Ngoại hình như một chiếc ô tô của Yi’an YA II
Ngoại hình như một chiếc ô tô của Yi’an YA II
TPO - “Xe 3 bánh” có lẽ là cụm từ thích hợp nhất để gọi những chiếc Yi’an YA II City Tricycle vừa được ra mắt tại triển lãm Sơn Đông (Trung Quốc) vào đầu tháng 4 vừa qua.

Yi’an YA II City Tricycle là một trong những mẫu xe có thiết kế kỳ lạ nhất trong buổi triển lãm. Về tổng thể, YA II có thiết kế giống như những mẫu ô tô 2 chỗ ngồi như Toyota i-Road concept (2013) và Renault Twizy (2012).

Tuy nhiên, tay lái của xe lại được thiết kế giống như xe máy gợi nhớ hình ảnh những chiếc Lambro một thời ở Việt Nam

Những chiếc YA-II “siêu mi ni” có kích thước dài, rộng, cao là: 2.000x 1.120 x 1.400, chiều dài cơ sở là 1.320 mm, và trọng lượng 200kg. Một ắc quy nằm bên dưới yên sau, công suất 1,34 mã lực. Xe có thể di chuyển trong phạm vi 75km với tốc độ tối đa 40km/giờ. Ắc quy có thể sạc đầy bằng điện 220V trong vòng 8 giờ.

Yi’an YA II City Tricycle được sản xuất bởi công ty “Shandong Yi’an Electric Vehicle Corporation” có trụ sở tại Trị Bình, gần Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2013 và hiện gồm 4 xưởng sản xuất xe với tổng cộng 30.000 xe/năm.

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 1

Những chiếc ô tô lai xe máy "cực dị" tại Trung Quốc

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 2

Chiếc xe với thiết kế kính chiếu hậu tích hợp xi nhan, cần gạt nước phía trước như ô tô 

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 3

Cụm đèn hậu ba tầng phía sau khá lạ mắt

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 4

Phiên bản màu hồng đặc biệt hơn nhờ kiểu cửa xe dạng thanh

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 5

Mẫu cửa xe ở phiên bản màu hồng 

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 6

Ghi đông kiểu xe máy thay cho vô lăng.

Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 7
Choáng váng với ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc ảnh 8
Theo Theo Tinycars
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.