Có một dòng điện thoại khiến Iphone 'khóc thét'

Nokia 1100.
Nokia 1100.
Trong khoảng 5 năm (từ 2003 đến 2008), đã có khoảng 250 triệu chiếc Nokia 1100 được phát hành, đây cũng là một trong những thiết bị điện tử bán chạy nhất thế giới.

Hiện tại, khi được hỏi đâu là chiếc điện thoại bán chạy nhất, chắc hẳn nhiều người sẽ trả lời là iPhone. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ đúng trong mảng smartphone, khi mà Apple đã bán tới 71,5 triệu iPhone 6 chỉ trong 3 tháng. Còn với điện thoại di động nói chung, mẫu Nokia 1100 mới là nhà vô địch về doanh số.

Nokia 1100 là điện thoại cơ bản được phát hành vào cuối năm 2003. Nó không sở hữu các tính năng thời thượng như camera kép, màn hình cong; mà đơn giản đáp ứng nhu cầu người dùng với đèn pin tích hợp, bộ vỏ ôm tay, chống bụi và bàn phím mềm. Nokia 1100 được nhà sản xuất Phần Lan hướng tới Trung Quốc và các thị trường mới nổi, nơi có sức tiêu thụ mạnh.

Kể từ khi trình làng, Nokia đã bán tới 250 triệu chiếc Nokia 1100. Đây không chỉ là điện thoại di động bán chạy nhất mà còn trở thành một trong những thiết bị điện tử bán tốt hàng đầu thế giới. Thú vị hơn, chiếc điện thoại thứ một tỷ mà Nokia bán được cũng chính là Nokia 1100; máy được xuất cho thị trường Nigeria vào năm 2005.

Vì đâu Nokia 1100 lại "gây sốt" với doanh số cao đến vậy? Câu trả lời là thiết bị này hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn, tại thời điểm đấy. Đầu tiên, giá bán ở mức 100 USD, chi phí được cho là hợp lý vào năm 2003. Ngoài ra, nó còn có đèn pin tích hợp hữu dụng, nhạc chuông đơn âm với 32 bản mặc định và 7 bản cho phép người dùng tự soạn.

Có một dòng điện thoại khiến Iphone 'khóc thét' ảnh 1

Snake - "Rắn săn mồi" là tựa game đơn giản nhưng được nhiều người yêu thích.

Nokia 1100 được thiết kế có khả năng chống bụi, vỏ thay được, bàn phím mềm, độ nảy cao và dễ bấm. Các tính năng trên model khá cuốn hút thời đấy như lưu trữ 50 tin nhắn trong đó 25 dành cho hộp thư đến và 25 tin gửi đi, thời gian chờ tới 400 giờ.

Không thể không nhắc đến các trò chơi tích hợp trên Nokia 1100, trong đó kinh điển là Snake II và Space Impact. Các tựa game này quá thô sơ so với các trò chơi 3D ngày nay, nhưng ít nhất nó đã đủ giúp 250 triệu người dùng sở hữu thiết bị này cảm thấy hài lòng.

Thành công với doanh số kỷ lục nhưng Nokia 1100 đã kết thúc vòng đời sản phẩm vào năm 2009. Tuy nhiên theo PhoneArena, vẫn có những người sẵn sàng chi tới 32.000 USD (hơn 700 triệu đồng) để sở hữu chiếc điện thoại "cổ lỗ sĩ" này.

Tại Việt Nam, cùng với các mẫu điện thoại phát hành cách đây cả chục năm, Nokia 1100 vẫn được rao bán trên các diễn đàn, những nhóm trao đổi điện thoại cổ. Mẫu di động với doanh số kỷ lục của nhà sản xuất Phần Lan được bán với giá khoảng 150.000 đến cả triệu đồng, tùy hình thức, mức độ "zin" (nguyên bản) của máy hay các phụ kiện đi kèm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.