Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang

TPO - Sáng ngày 9/6, những người mê ô tô và mô tô cổ đã được dịp mãn nhãn ngắm hàng trăm chiếc xe diễu hành trên nhiều tuyến đường của thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Cuộc diễu hành ô tô và mô tô cổ do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nằm trong chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2017.

Các xe xuất phát từ quảng trường 2 Tháng 4, đi dọc bờ biển theo đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng, vòng sang Mai Xuân Thưởng rồi theo tuyến đường 2 Tháng 4 - Quang Trung - Lý Thánh Tôn - Lê Thánh Tôn – về lại Quảng trường 2/4. Toàn bộ hành trình dài khoảng 15km.

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 1

Đoàn xe diễu hành qua vòng xoay Mai Xuân Thưởng

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 2

“Gia đình vui vẻ” trên chiếc xe Honda 67

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 3

Các xe Vespa cổ sắp hàng trước giờ xuất phát

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 4

Đoàn xe qua đường 2 Tháng 4, đoạn đầu cầu Xóm Bóng

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 5

Dàn xe Honda 67

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 6

Xe Daimler sản xuất năm 1983, một trong 4 chiếc xe đầu tiên loại này của Bộ Ngoại giao Việt Nam

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 7

Một xe Lambretta 3 bánh, được sản xuất khoảng năm 1960

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 8

Xe Mercedes, được sản xuất khoảng năm 1960

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 9

Chiếc Mobylette của anh Nguyễn Quốc Thắng (Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) tham gia diễu hành trên cầu Trần Phú

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 10

Dàn xe Vespa cổ

Dàn ô tô và mô tô cổ tại Nha Trang ảnh 11

Xe Volkswagen Bus, được sản xuất năm 1962

MỚI - NÓNG