Thiết kế
Nhìn toàn cảnh, Fonepad 7 khá giốngvới một smartphone cỡ lớn hơn là một tablet nhờ sự xuất hiện của chiếc loa khá dài“bám” vào mép đỉnh máy. Các góc bo tròn khá đẹp và liền mạch cũng thể hiện điềunày. Tuy nhiên, sản phẩm này không có loa ngoài phía dưới giống như các bảnFonepad trước đây do bộ phận này đã bị Asus dời ra phía sau.
Thân máy cũng không còn thiết kếbằng kim loại như trước đây, thay vào đó là chất liệu nhựa nhưng vẫn cho khảnăng cầm bám tốt và khá chắc tay. Bên cạnh đó, mặt vân phía sau (không phải vânđồng tâm như các mẫu Fonepad khác) cũng hạn chế được khả năng dính bám dấu vântay nhưng vẫn cho cảm giác cầm rất êm ái. Phần lưng được vát tròn cũng là lợithế giúp máy không bị “cấn”.
Tuy nhiên, thiết kế này bị giảmđi phần nào sự đẹp đẽ do thiết kế phần cạnh phải bao gồm 2 khe cắm SIM và khe cắmthẻ nhớ khá thô, các mép nối không được khít. Cùng với kích thước 192 x 110 x11 mm và nặng 290 gram, máy tuy mỏng nhưng hơi nặng, khi cầm nhiều cho cảm giácmỏi tay.
Nhìn chung, thiết kế của Fonepad7 2 SIM này vẫn mang phong cách của một tablet giá rẻ hiện nay và chưa có sự độtphá, thậm chí là “thụt lùi” so với vỏ kim loại của những dòng Fonepad 7 trướcđây.
Màn hình
Được trang bị tấm nền IPS LCDkích thước 7 inch, độ phân giải 600 x 1024 pixel, khi bật màn hình, cảm giác đầutiên của người trải nghiệm là khá hài lòng. Máy cho khả năng hiển thị khá tốt vớimàu trung thực, sắc nét. Màn hình máy cũng cho góc nhìn rộng, các icon nhìn khátốt ở mức độ vừa phải nhưng có răng cưa nếu nhìn kĩ. Ở chế độ mặc định, mànhình máy cũng không được sáng cho lắm, nếu không nói là hơi tối.
Một điểm lưu ý nữa là, cụm phímđiều hướng của máy cũng đã bị dời vào phía trong màn hình làm cho kích cỡ mànhình có phần thu hẹp thêm chút ít và điều này có thể khiến nhiều người cảm thấykhó chịu.
Nhìn chung, màn hình thiết bịcũng chỉ hiển thị ở mức tạm chấp nhận được.
Giao diện và tính năng
Chạy HĐH Android 4.3 Jelly Beanvà có thể nâng cấp lên 4.4.2 KitKat mới nhất, Asus vẫn tích hợp cho Padfone 7 củamình giao diện người dùng Zen UI khá thân thiện từng xuất hiện trên dòngZenfone. Điều này cũng giúp ta liên tưởng đến chiếc tablet này như là smartphone bản7 inch của Zenfone vậy.
Trải nghiệm ban đầu cho thấy,giao diện Zen UI khá thân thiện, tươi hơn, đầy màu sắc hơn, hấp dẫn với ngườidùng nhờ các thiết kế trong đó, đặc biệt là các icon thao tác nhanh ở phầnthanh thông báo được “làm phẳng” cực kì bắt mắt, có mặt của đầy đủ các tínhnăng để cài đặt nhanh như Wi-Fi, 3G, Setting… hay thậm chí là cả một thanh kéongang cho phép chỉnh độ sáng màn hình rất tiện lợi. Các icon trên menu cũng đượcsắp xếp theo dạng lưới rất trực quan và không bị “rối mắt”, kể cả với số lượngnhiều.
Được mệnh danh là “điện thoại bảng”,do đó ở Fonepad 7 2 SIM vẫn được Asus cung cấp giao diện nghe gọi, nhắn tin giốngnhư một smartphone bình thường. Người dùng có thể thao tác trên chiếc tablet nàygiống như đang dùng điện thoại.
Bên cạnh đó, máy vẫn được cung cấpđầy đủ khả năng của một thiết bị giải trí, đặc biệt là nghe nhạc và xem phim. Vớicông nghệ âm thanh SonicMaster, những bản nhạc, những âm thanh phát ra từ nhữngbộ phim,… luôn cho người dùng cảm giác cực kì sống động và trung thực.
Tất nhiên, với sự hỗ trợ của cáckết nối như Wi-Fi, Bluethooth 4.0… máy vẫn là phương tiện để truy cập Internetcho đọc báo, xem phim, chơi game, MXH… một cách nhanh chóng. Mạng 3G của máycũng là điểm nhấn khi cho phép download với tốc độ tối đa 42 Mbps và upload5,76 Mbps.
Ngoài ra, máy cũng có một số ứngdụng đi kèm như Share Link, cho phép chia sẻ dữ liệu của máy mình với máy xungquanh với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hay What’s Next cho phép quản lý lịch, sựkiện trong ngày hoặc ngày tiếp sau đó… Người dùng cũng có thể tải thêm ứng dụngtừ kho Google Play của Google.
Camera
Ở chiếc tablet này, khả năng chụp ảnhvẫn được duy trì nhưng có thể nói là “để cho có” khi camera 2 Mpx phía sau chụpảnh chỉ đủ upload lên MXH. Thử nghiệm với các ảnh chụp chỉ cho chất lượng khá ởđiều kiện ánh sáng ban ngày. Còn nếu ban đêm hoặc trưa nắng thì có thể nhận xétbằng 2 từ “khá tệ”.
Ngoài chiếc máy ảnh chính này, camera VGA phíatrước cũng không phát huy được nhiều, chủ yếu cho videocall với chất lượng “đủđể nhìn”.
Điểm đáng chú ý của cả 2 cameranày là tùy chọn các chế độ chụp như Selfie Mode (nhận diện số khuôn mặt tự độngtrong khung hình để chụp hình nhóm hay cá nhân) hay Time Rewind (chụp liên tiếpnhiều hình ảnh trước và sau thời điểm nhấn nút chụp nhằm chọn ra hình ảnh đẹpnhất)… Cả 2 tính năng này đều hoạt động khá tốt ở điều kiện ánh sáng banngày.
Nhìn chung, với một số tiền tầm 3triệu đồng, ngay cả smartphone cũng khó có thiết bị nào có camera chụp đẹp. Dođó, chất lượng camera trên thiết bị này như vậy là hoàn toàn bình thường vàchúng ta cũng không thể đòi hỏi gì nhiều.
Hiệu năng
Với RAM 1 GB và đặc biệt là sự xuấthiện của vi xử lý Atom Z2520 đa lõi tốc độ 1,2 GHz với công nghê siêu phân luồng củaIntel, mọi tác vụ lướt, chạm, mở ứng dụng… có thể nói là “hoàn hảo” khi độ trễ,độ phản hổi của nó gần như bằng 0, mọi thao tác gần như được đáp trả tức thì. Bảnthân người trải nghiệm khá ngạc nhiên và cảm thấy hài lòng bởi sự mượt mà vànhanh chóng dù đây chỉ là 1 sản phẩm giá rẻ.
Thử nghiệm với một số tác vụ nhưlướt web, MXH,… máy phản hồi khá nhanh. Còn với các ứng dụng nặng hơn như gameAsphalt 8, máy vẫn tỏ ra hoạt động rất mượt, các hiệu ứng trong game được hiểnthị rất sống động mà không hề có sự giật, lag hay tự thoát ứng dụng. Có chăngchỉ là máy nóng lên nếu chơi lâu hay sau khi thoát, việc truy cập các ứng dụngkhác chậm hơn so với bình thường mà thôi.
Pin cũng là điểm nhấn của máy. Sởhữu pin Li-Po 15 Wh, người dùng có thể sử dụng máy đàm thoại 3G lên đến 30 giờhoặc chế độ chờ lên đến 619 giờ trước khi phải sạc lại.
Kết luận
Nhìn chung, với các ưu điểm nhưhiệu năng cao, giải trí tốt… và đặc biệt là giá chỉ chưa đến 3 triệu đồng, AsusFonepad 7 (FE170CG) là thiết bị đáng mua ít nhất ở thời điểm hiện tại.
Ưu điểm:
- Cấu hình tốt
- Hiệu năng cao
- Khả năng nghe gọi, 2 SIM 2 sóng
- Thời lượng pin cao
- Giá rẻ
Nhược điểm
- Màn hình hiển thị chưa đẹp
- Thiết kế thô, chưa đột phá
- Camera chụp chưa đẹp