Đấu giá ngọc tỷ của vua Càn Long gần 12 triệu USD

Ngọc tỷ của hoàng đế Càn Long thuộc về một người mua châu Á giấu tên với giá gần 12 triệu USD. Ảnh: Sotheby's.
Ngọc tỷ của hoàng đế Càn Long thuộc về một người mua châu Á giấu tên với giá gần 12 triệu USD. Ảnh: Sotheby's.
Một mẫu ấn triện từ thế kỷ 18 của vua Càn Long vừa được mua với số tiền lên đến 11,8 triệu USD trong phiên đấu giá của nhà Sotheby's tại Hong Kong. Ngọc tỷ này được xem là một trong những cổ vật Trung Hoa mà người sưu tầm vô cùng săn đón.

Theo Bloomberg, ngọc tỷ của hoàng đế nhà Thanh (Trung Quốc) đứng đầu danh sách các vật phẩm được mua với giá cao nhất trong sự kiện mùa thu của nhà đấu giá Sotheby's tại Hong Kong tối 5/10.

Trước đó, mẫu ngọc tỷ này được dự đoán ở mức 80 triệu dollar Hong Kong (10,3 triệu USD). Tuy nhiên, một vị khách châu Á giấu tên đã hoàn tất giao dịch với con số cuối cùng là 91,5 triệu dollar Hong Kong (khoảng 11,8 triệu USD).

Ngọc tỷ của vua Càn Long được xem là một trong những cổ vật Trung Hoa mà người sưu tầm vô cùng săn đón. Hoàng đế nhà Thanh có thể sở hữu khoảng 25 mẫu con dấu khác nhau.

Kỷ lục đấu giá ấn triện của vị vua này được thiết lập vào năm 2010 tại Đài Loan (Trung Quốc) với mức giá chốt hạ 14 triệu USD dành cho mẫu ngọc tỷ có khắc 6 chữ "Càn Long ngự giám chi bảo".

Tuy vậy, việc đấu giá những vật phẩm có nguồn gốc Trung Quốc vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía nước này. Những năm qua, cả người dân lẫn chính phủ Trung Quốc luôn thể hiện sự tức giận mỗi khi các nhà đấu giá phương Tây chào bán những cổ vật mà quốc gia đông dân nhất thế giới cho là đánh cắp từ nước này.

Lần này, sự kiện kéo dài 5 ngày của Sotheby's cũng giới thiệu các vật phẩm xuất xứ châu Á có giá trị khác bao gồm tranh vẽ, đồng hồ, trang sức và rượu. Tổng giá trị giao dịch của lần đấu giá này là 281 triệu USD.

Con số này vẫn thấp hơn kết quả phiên đấu giá mùa thu năm ngoái cũng như mùa xuân năm nay của Sotheby's tại Hong Kong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.