Dầu vón cục, rác xuất hiện ở biển Quảng Nam: Dấu hiệu khác thường

Dầu vón cục và rác bất thường tấp vào bờ biển huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Dầu vón cục và rác bất thường tấp vào bờ biển huyện Núi Thành, Quảng Nam.
TPO - Năm nào cũng có tình trạng rác thải tấp vào bãi biển vào mùa mưa lũ, thậm chí có năm có cả “tàu lạ” dạt vào nhưng năm nay có điều bất thường bởi bão lũ đã qua từ lâu nhưng rác và dầu vón cục mà vẫn còn xuất hiện.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận định như trên tại buổi họp báo Tình hình KT - XH hai tháng đầu năm 2017 vào chiều 1/3.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng dầu vón cục và rác bất thường tấp vào bãi biển cơ quan chức năng đã tiến hành thu gom xử lý. 

Hiện đã thu gom được 25 tấn rác thải và dầu vón dọc bãi biển. Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn chưa xác minh được nguyên nhân của tình trạng này. 

Chánh văn phòng Sở TN&MT Quảng Nam ông Trần Văn Anh cho hay, đơn vị đã gửi văn bản đề nghị Bộ TN&MT đề nghị hỗ trợ tìm nguyên nhân.

Ngoài ra, theo văn bản từ Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam thì hiện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng xác định tìm nguyên nhân sự cố tràn dầu.

Tuy nhiên theo từ kết quả khảo sát thực tế thì có thể nhận định nguồn gốc dầu thải, rác thải sinh hoạt trôi dạt vào bờ biển huyện Núi Thành (Quảng Nam) là từ nơi khác theo dòng chảy chuyển đến, nguồn phát thải từ ngoài khơi.

Cũng theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, năm nay lượng rác thải tràn vào bờ tăng đột biến gấp 4 đến 5 lần so vối các năm trước, và lần đầu tiên xuất hiện dầu trôi dạt vào bờ biển.

Trước đó, Tiền phong thông tin đầu tháng 2/ 2017, người dân địa phương phản ánh hiện tượng dầu vón cục và rác thải bất thường tấp vào bãi biển thuộc địa phận biển Rạng, đoạn  từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu resort (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành).

Lực lượng chức năng sau khi xuống khảo sát xác nhận 7km bãi biển có dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển. 

Ngoài dầu vón cục, còn xuất hiện các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Ngày 16/2, người dân tiếp tục phát hiện hiện tượng tương tự xuất hiện tại bờ biển thuộc bãi Bấc, bãi Nồm (khoảng 1km) xã Tam Hải (huyện Núi Thành).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.