Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh

Bill Gates
Bill Gates
Những địa điểm được các triệu phú và tỉ phú công nghệ lựa chọn rất đa dạng từ những hòn đảo lớn tới những du thuyền cá nhân.

Bill Gates

Cuối năm 2014, ông chủ tập đoàn Microsoft đã chi 18 triệu USD cho một trang trại nuôi ngựa rộng 228 mẫu Anh ở Rancho Santa Fe, bang California (Mỹ).

Trang trại có tên Rancho Paseana này bao gồm cả một đường đua ngựa, nhà nghỉ, văn phòng, phòng khám thú y, vườn cây ăn quả và 5 nhà kho.

Bill Gates còn sở hữu một trang trại ngựa khác ở Wellington, Florida ngoài căn hộ ông đang ở tại Seattle.

Carol Bartz – cựu giám đốc Yahoo

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 1

Carol Bartz sở hữu một trong những khu nhà đắt nhất tại Hawaii. Nguồn: Schreibvieh/Wikimedia Commons, Bing Maps

Cựu giám đốc điều hành tập đoàn Yahoo thường đi nghỉ mát tại ngôi nhà có 5 phòng ngủ của bà tại Big Island, Hawaii.

Ngôi nhà này nằm trên khu đất rộng hơn 10.800 mét vuông và được bao quanh bởi đất đá dung nham đen và một sân golf sang trọng.

Michael Dell – ông chủ hãng máy tính Dell

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 2Nguồn: Justin Sullivan/Getty Images, Bing Maps

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn máy tính Dell thường cùng gia đình đến nghỉ mát tại căn biệt thự khổng lồ ở Hawaii được nhiều người gọi bằng biệt danh “ngôi nhà khủng long”.

Biệt thự 7 phòng ngủ kiêm khu nghỉ mát xứ nhiệt đới này có giá vào khoảng 64 triệu USD.

Richard Branson- chủ tịch tập đoàn Virgin

Chủ tịch tập đoàn thương hiệu Virgin (có hơn 400 công ty con trên khắp thế giới) hiện đang sở hữu đảo Necker, một hòn đảo nhỏ có diện tích 74 mẫu Anh có chức năng tổ chức những bữa tiệc xa hoa cho những khách mời hạng A.

Khu resort trên đảo có thể phục vụ một lúc 30 người và có sẵn những đội xe chuyên chở khách ra bờ biển.

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 3Richard Branson và hòn đảo vui chơi giải trí của riêng ông. Nguồn:Business Insider

Larry Ellison – giám đốc tập đoàn Oracle

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 4Nguồn: Starr Environmental/Flickr, Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Ellison là một ông trùm tư bản người Mỹ, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tỉ phú này cũng sở hữu riên một hòn đảo tại Hawaii để nghỉ dưỡng và khám phá trong những ngày không làm việc.

Ông mua hòn đảo Lanai năm 2012 với giá 500 triệu USD. Nếu lúc nào đó cảm thấy chán Hawaii, ông cũng có thể thư giãn tại câu lạc bộ golf riêng tại Rancho Mirage hoặc một trong những ngôi nhà hướng ra biển của ông ở Malibu.

Mark Zuckerberg – Tổng Giám đốc điều hành Facebook

“Tỉ phú Facebook” Mark Zuckerberg gần đây đã mua một khu biệt thự rộng 750 mẫu Anh ở bờ Bắc đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii. Anh trả 100 triệu USD cho “lãnh thổ” nghỉ dưỡng của riêng mình, trong đó có cả một bãi cát trắng dài và một đồn điền trồng mía.

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 5

Mark Zuckerberg và khu biệt thự mênh mông trên đảo Kauai. Nguồn: REUTERS/Rick Wilking và Trulia

Paul Allen – nhà đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 6Nguồn: Stephen Lovekin/Getty Images, Eric Gaillard/REUTERS

Khi tỉ phú Microsoft Paul Allen không du ngoạn trên những chiếc du thuyền siêu sang, ông có thể thư giãn tại một trong những tư dinh xa hoa.

Hiện tại, ngoài một hòn đảo nhỏ ở bang Washington và một căn hộ nhìn ra biển ở Hawaii, Allen còn sở hữu một biệt thự trên đồi ở Côte d’Azur có tên gọi Villa Maryland và thuê một đội ngũ 12 nhân viên giúp ông trông coi cơ ngơi này.

Marc Benioff – lãnh đạo tập đoàn Salesforce

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 7Nguồn: Justin Sullivan/Getty Images, Bing Maps

Tổng giám đốc tập đoàn điện toán đám mây hàng đầu thế giới Salesforce rất thích Hawaii. Ông mặc áo sơ mi có hình ảnh và họa tiết Hawaii đến nơi làm việc, thậm chí còn đặt tên cho chú chó của mình là “Koa” theo tên của một loại cây ở Hawaii.

Ông cũng sở hữu một ngôi nhà rộng 5 mẫu Anh ở Big Island trị giá 12,5 triệu USD mà ông đã mua vào năm 2000.

Eric Schmidt – ông chủ Google

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 8Nguồn: Sean Gallup/Getty Images, Y.CO

Chủ tịch tập đoàn Google Eric Schmidt sở hữu du thuyền sang trọng trị giá 72 triệu USD mà ông đặt tên là Oasis. Ông thường dùng chiếc du thuyền này đi đến vùng Riviera của Pháp hoặc những điểm đến khác.

Trên thuyền có đầy đủ tiện nghi gồm một hồ bơi, một bộ dụng cụ lướt ván và một phòng tập thể dục có thể chuyển đổi thành một vũ trường.

Ông và người vợ cũ Wendy còn sở hữu một số ngôi nhà ở Nantucket và Montecito, California ngoài ngôi nhà chính của họ ở Atherton.

Meg Whitman – giám đốc hãng máy tính Hewlett-Packard (HP)

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 9Nguồn: Kevork Djansezian/Getty Images, Terry Foote/Wikimedia Commons

Chủ tịch tập đoàn HP sở hữu một ngôi nhà trên núi và một nông trại ở Telluride, bang Colorado (Mỹ), nơi bà nuôi những con lạc đà Nam Mỹ làm vật cưng. Năm 2007, bà đã đóng góp 1,15 triệu USD để bảo tồn hơn 500 mẫu Anh đồng cỏ và đầm lầy trong khu vực.

Peter Thiel – nhà đồng sáng lập PayPal

Peter Thiel - nhà đồng sáng lập cổng thanh toán điện tử Paypal và là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Facebook- cũng là một tỉ phú với tài sản đồ sộ.

Đến nơi các tỷ phú công nghệ ‘xả hơi’ mùa Giáng sinh ảnh 10

Peter Thiel và thiên đường nghỉ mát của riêng ông ở đảo Maui. Nguồn: GRuban/Wikimedia Commons, Bing Maps

Ông mua một ngôi nhà rộng 1,7 mẫu Anh hướng ra biển ở đảo Maui, Hawaii năm 2011.

Ngôi nhà gồm 4 gian bao bọc quanh một khoảng sân rộng có hồ bơi. Với giá bán 27 triệu USD, đây là thương vụ bán nhà cho một gia đình lớn nhất từ trước đến nay trên hòn đảo này.

Theo Theo vcmedia.vn
MỚI - NÓNG