Điện thoại Android có giá gần 20.000 USD

Ảnh minh họa: IBTimes.
Ảnh minh họa: IBTimes.
Mẫu điện thoại siêu đắt này sẽ được bán ra vào tháng tới với lời hứa hẹn sẽ tích hợp công nghệ và mức độ bảo mật "chưa từng có trên smartphone".

Theo Reuters, Sirin Labs AG, công ty của Anh - Israel, đã thu hút số tiền đầu tư lên tới 72 triệu USD để cho ra đời những chiếc smartphone hướng đến các lãnh đạo, doanh nhân hàng đầu thế giới. Công ty này sẽ mở gian hàng trưng bày và bán sản phẩm ở Mayfair tại London (Anh).

"Smartphone của chúng tôi mang đến công nghệ tiên tiến nhất hiện nay - thậm chí còn chưa được thương mại hoá, cộng với chế độ bảo mật cấp độ quân sự", Moshe Hogeg, nhà sáng lập Sirin, cho hay.

Điện thoại sẽ chạy hệ điều hành Android và tích hợp một công nghệ chưa tiết lộ nhưng được khẳng định là "đi trước thị trường 2-3 năm". Hogeg nhấn mạnh thiết bị sẽ có giá dưới 20.000 USD và tin rằng các doanh nhân, lãnh đạo ở Mỹ, châu Âu sẽ sẵn sàng chi tiền để sở hữu sản phẩm đắt đỏ này nhằm bảo vệ thông tin cá nhân.

Nhà sáng lập Sirin cho rằng thị trường điện thoại xa xỉ hiện trị giá 1,1 tỷ USD, chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của ngành di động. Những phiên bản được gắn mác cao cấp nhất thực chất vẫn chỉ là điện thoại thường được đính kim cương, dát vàng, như iPhone 5 Black Diamond được bán giá 15,3 triệu USD.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.