Độc đáo Hoa phong lan Aranda Lý Quang Diệu

Hoa Aranda Lý Quang Diệu.
Hoa Aranda Lý Quang Diệu.
TPO - Một loài phong lan mới lai tạo vừa được đặt theo tên của cựu Thủ tướng Singapore, hoa phong lan Aranda Lý Quang Diệu. Loại hoa này có các đài và cánh màu xanh lục kết hợp với màu vàng sáng ánh kim tương phản với màu nâu trầm.  

Loài phong lan mới này được lai tạo bởi giống của loài địa lan Singapore giống Arachnis hookeriana với một loài phong lan Hawaii giống Vanda có tên là lan Vanda Kha Ngọc Chi (loài hoa lấy tên vợ của cựu Thủ tướng).

Thông tin về loài hoa Aranda Lý Quang Diệu này được chia sẻ trong bài phát biểu của Thủ tướng Singapore đương nhiệm- Lý Hiển Long tại tang lễ của cha mình tổ chức tại dinh Instana ngày hôm qua (24/3).

Ông Khaw Boon Wan - bộ trưởng Bộ Phát triển quốc gia Singapore cho biết loài hoa phong lan Lý Quang Diệu và hoa phong lan Kha Ngọc Chi tương đương với nhau cả về màu sắc, hình dáng, tầm vóc và mùi hương. Đây cũng được xem là loài hoa phù hợp nhất với hoa Vanda Kha Ngọc Chi.

Độc đáo Hoa phong lan Aranda Lý Quang Diệu ảnh 1

Hoa lan Aranda Lý Quang Diệu với hoa lan Vanda Kha Ngọc Chi.

Trên trang blog cá nhân, bộ trưởng Kha đưa thêm nhiều thông tin về loài hoa mới này: “Hoa lan Aranda Lý Quang Diệu có các đài hoa và cánh hoa là xanh lục kết hợp với màu vàng sáng ánh kim tương phản với màu nâu trầm. Mỗi cây sẽ mất từ 3 đến 5 năm để sinh trưởng và phát triển. Cứ 10 bông hoa sẽ chiết xuất được một phần nước hoa. Bông hoa khi nở sẽ có đường kính từ 9,5 đến 10cm.”

“Thật tuyệt vời nếu ngài ấy có thể ngắm nhìn loài hoa mang tên mình. Tôi chắc chắn là ngài ấy sẽ rất thích.” Ông Kha chia sẻ.

Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được biết đến là người có tình yêu thiên nhiên vô cùng to lớn. Ông chính là người giúp Singapore có thể trở thành một thành phố xanh và sạch. Đối với ông, trồng cây xanh không chỉ là một chính sách có ý nghĩa, mà còn là niềm đam mê cá nhân ông theo đuổi cả cuộc đời.

Được biết, hoa Aranda Lý Quang Diệu đang tầm nở rộ. Loài hoa này sẽ sẽ được trưng bày tại tòa nhà Quốc hội Singapore từ ngày hôm nay.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.