Đội quân nghìn chiến binh bảo vệ di hài Tần Thủy Hoàng

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện những điều thú vị khi khai quật đội quân đất nung bảo vệ hoàng đế Tần Thủy Hoàng.
Player Loading...

Khi khai quật hàng nghìn tượng đất nung cạnh mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng ở Tây An, các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện nhiều điều thú vị về thành tựu công nghệ của người xưa.

Đội quân hơn 8.000 bức tượng đủ mọi dáng điệu này từng được phủ lớp sơn tươi sáng từ màu tự nhiên và nhân tạo, chứng tỏ trình độ tạo màu của người Trung Quốc từ 3.000 năm trước, theo nhà khảo cổ học Li Xiuzhen, người đã làm việc tại di chỉ từ những năm 1980.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG