Du khách phát hoảng vì voi rướn vòi vào ô tô

Có thể đối với người phương Tây, voi là những con vật hiền lành và dễ thương, song ở Thái Lan, Ấn Độ, hay Trung Quốc, loài vật này thường được coi là nguy hiểm qua những vụ phá hoại. Ảnh: Cater News Agency.
Có thể đối với người phương Tây, voi là những con vật hiền lành và dễ thương, song ở Thái Lan, Ấn Độ, hay Trung Quốc, loài vật này thường được coi là nguy hiểm qua những vụ phá hoại. Ảnh: Cater News Agency.
Một đoàn khách bị voi phục kích tại vườn quốc gia Yala (Sri Lanka), sau khi chiếc xe tham quan của họ bị hỏng giữa đường. 

Express đưa tin ngày 19/4, nhiếp ảnh gia Sidath Wanaguru đã bắt được hình ảnh con voi làm cả chiếc ô tô chao đảo khi đang theo sau đoàn xe tham quan vườn quốc gia Yala (Sri Lanka). Con voi được cho là đói bụng nên đã thò cả vòi và ngà vào trong xe đòi thức ăn.

Wanaguru cho hay không có ai bị thương trong vụ “tấn công” song mọi người đều hoảng sợ trước kích cỡ to lớn của con vật mà họ không thể chạy đi đâu được bởi chiếc xe bị hỏng. Cuối cùng, con voi đã rời khỏi chiếc xe và đi về phía rừng rậm.

Vườn thú Yala, nơi xảy ra vụ việc, nằm gần thành phố cảng Hambantota, phía đông nam Sri Lanka. Với diện tích gần 1.000 km2, Yala là khu vực sống của nhiều loài động vật quý hiếm như báo, gấu, hươu, cá sấu. Nơi đây được chia thành 5 khu vực, trong đó chỉ có 2 khu được mở cửa cho khách tham quan.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.