Ford lần đầu chạm mốc 10,4% thị phần Việt Nam

EcoSport của Ford vẫn đang là cái tên nóng trên thị trường
EcoSport của Ford vẫn đang là cái tên nóng trên thị trường
TPO - Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của toàn thị trường xe hơi Việt Nam, Ford với chiến lược chính xác đã vươn lên chiếm 10,4% thị phần trong tháng 7, kỷ lục của hãng tại Việt Nam.

Theo những con số từ VAMA, doanh số bán lẻ tháng 7 của Ford đạt 1.307 xe, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả khả quan, Ford chiếm 10,4% thị phần xe hơi toàn ngành trong tháng 7, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành công của Ford trong tháng 7 phụ thuộc rất lớn vào doanh số kỷ lục của Ranger và Transit, khi cả 2 đều thể hiện không có đối thủ trong phân khúc của mình.

Cụ thể, Ranger bán được 419 xe trong tháng 7, tăng 261% so với năm ngoái, là mẫu xe bán tại bán chạy nhất Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, Ranger đã bán được 2.062 chiếc, con số đáng mơ ước trong dòng xe bán tải.

Không chỉ Việt Nam, Ranger đạt được nhiều thành công tại Úc, New Zealand, giữ vị trí thứ 2 trong phân khúc xe bán tải qua 6 tháng đầu năm, tăng 27% so với năm ngoái, với hơn 16.200 xe bán ra. 

Gần hơn với Việt Nam, Ranger giữ vững vị trí là dòng xe bán chạy nhất của Ford tại khu vực Đông Nam Á, đạt doanh số tăng gần 9% trong nửa đầu năm với hơn 22.000 xe bán ra, với các thị trường hàng đầu khác như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào và Myanmar.  

Dòng xe Transit tiếp tục thể hiện vị thế không đối thủ với 337 xe bán ra trong tháng 7, cộng dồn cả năm là 2.048 chiếc.

Ford EcoSport mới ngay lập tức bán được 269 chiếc dù mới ra mắt vào đầu tháng 7. Chiếc xe này hiện vẫn đang được chú ý bởi thiết kế phù hợp với các đô thị lớn của Việt Nam, gầm cao và nhỏ gọn.

Ford Fiesta với động cơ ấn tượng EcoBoost 1.0L bán được 95 xe.

Tháng 7 này, toàn thị trường xe hơi Việt Nam đạt 12.609 xe, một con số ấn tượng, tăng 35% so với tháng 7 năm ngoái, hứa hẹn kết thúc năm 2014 với con số 130.000 xe.

MỚI - NÓNG