Gây quỹ hơn 3 tỷ đô để đóng phim khiêu dâm trên... sao Hỏa

Eva Lovia (trái) và Johnny Sins, hai diễn viên đầu tiên trên thế giới tham gia đóng phim người lớn trên sao Hỏa. Ảnh: NEWS
Eva Lovia (trái) và Johnny Sins, hai diễn viên đầu tiên trên thế giới tham gia đóng phim người lớn trên sao Hỏa. Ảnh: NEWS
Theo Daily Mail, công ty P.H vừa thông báo họ sẽ là đơn vị tiên phong thực hiện bộ phim "người lớn" trên sao Hỏa. Bộ phim có tên Sexploration do hai diễn viên dòng phim khiêu dâm là Eva Lovia và Johnny Sins thủ vai.

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider, P.H cho hay vào cuối năm 2016 họ sẽ gửi hai diễn viên là Eva Lovia và Johnny Sins vào không gian và trước khi bộ phim được bấm máy hai diễn viên này sẽ phải tham gia “sáu tháng rèn luyện nghiêm ngặt”.

Theo P.H, bộ phim sẽ bắt đầu quay khi tàu vũ trụ cất cánh. Khi con tàu cất cánh và đạt độ cao tối đa, nó sẽ rơi vào trạng thái mất trọng lực ít nhất vài phút, lúc đó các diễn viên sẽ bắt đầu “mây mưa” trong khoảng thời gian lý tưởng đó.

Bắt tay vào dự án này, P.H đã phát động chiến dịch Indiegogo nhằm gây quỹ 3,4 tỉ USD trong 60 ngày làm kinh phí cho bộ phim. Tính đến nay, dự án đã quyên góp được hơn 1.000 USD. Những người quyên góp tiền cho chiến dịch sẽ được vinh danh với một loạt giải thưởng và tất cả giải thưởng này đều lấy cảm hứng từ không gian. Giải thưởng sẽ bao gồm việc được tiếp cận nội dung bộ phim sớm hơn, cơ hội để phỏng vấn Eva và Johnny cũng như một món quà là… những "đạo cụ" xuất hiện trong phim.

Trong khi đó, TS Chris Lenhardt - bác sĩ theo dõi sức khỏe cho các phi hành gia trong trạm nghiên cứu sao Hỏa thuộc dự án “Mars Desert Research” tại vùng sa mạc của bang Utah (Hoa Kỳ), được xây dựng để mô phỏng môi trường sao Hỏa nhằm tìm hiểu những khó khăn và sự thích nghi của con người lên đây làm việc đã chia sẻ: “Chắc chắn việc quan hệ tình dục trên sao Hỏa là có thể được và không khác với những gì trên Trái đất. Nhưng muốn làm bất cứ việc gì, kể cả sex thì họ cũng phải đối mặt với một số định luật vật lý do sự khác nhau của trọng trường và tạo ra những thói quen thích hợp.

Điều khó khăn khi quan hệ tình dục trên các trạm du hành là phải tìm được cách tốt nhất để duy trì được sự tiếp xúc vì chúng ta sẽ có cảm giác là hai cơ thể sẽ đẩy nhau ra, làm chúng ta chẳng có gì là vui thú nữa. Song việc thực hiện các động tác này trên sao Hỏa sẽ dễ dàng hơn vì lực trọng trường của sao Hỏa bằng 40% trọng lực quen thuộc của chúng ta trên Trái đất. Nó chỉ làm chúng ta nhẹ cân hơn chứ không phải mỗi lần đụng chạm vào nhau là phản lực lại.

Tờ Daily Mail dẫn lời một chuyên gia của NASA tên Paul Root Wolpe cho hay “chuyện ấy” sẽ không dễ dàng vì môi trường vi trọng lực sẽ khiến hai cơ thể rất khó để khớp với nhau so với điều kiện dưới đất. Sự tiết dịch cũng gặp vấn đề, đó là chưa kể trọng lực thay vì giúp máu huyết lưu thông xuống phần dưới của cơ thể thì trong không gian, máu dồn lên phần đầu và ngực. Hàm lượng testosterone ở nam giới cũng sụt giảm trong thời gian lơ lửng trên quỹ đạo. Ngoài ra trạng thái không trọng lực sẽ khiến cơ thể ra mồ hôi và tích tụ thành từng lớp trên khắp cơ thể, do đó "chuyện ấy" sẽ trở nên “ướt át” hơn theo đúng nghĩa đen. Điều này làm cho hai cá thể khi bắt đầu “giao ban” sẽ không thoải mái khi “đụng chạm” thể xác.

Tuy nhiên, theo trang Space.about.com, những “hạn chế” đó có thể khắc phục được bằng cách để họ mặc bộ đồ phi hành gia nối được với nhau, sau đó “buộc họ” vào tường của tàu vũ trụ mặc dù điều này làm giảm “ham muốn”.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG