General Motors Việt Nam thay tướng

General Motors Việt Nam thay tướng
TPO - Ông Wail A. Farghaly vừa chính thức thay vị trí của ông Gaurav Gupta, trở thành Tổng giám đốc General Motors (GM) Việt Nam, đánh dấu một chặng đường mới của hãng xe nước Mỹ.

Theo đó, Chủ tịch GM Đông Nam châu Á, ông Tim Zimmerman vừa thông báo chính thức bổ nhiệm ông Wail A. Farghaly vào vị trí Tổng Giám đốc của GM Việt Nam. Dự kiến ông Farghaly ​​sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc vào tháng 8/2015.

Ông Gaurav Gupta, Tổng giám đốc của GM Việt Nam từ năm 2011 tới nay, sẽ sang Indonesia làm Tổng giám đốc của GM Indonesia.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Gaurav Gupta đã chuyển đổi thành công Công ty Ô tô Việt Nam Daewoo VIDAMCO thành GM Việt Nam, phát triển thương hiệu Chevrolet và liên kết chặt chẽ GM Việt Nam với GM Đông Nam châu Á. Tuy doanh số bán của GM trong nhiệm kỳ của ông Gupta không cao, nhưng theo GM Việt Nam, trong giai đoạn chuyển giao với nhiều biến động, đó đã được coi là một sự thành công.

Nhiệm kỳ mới của ông Wail A. Farghaly hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội đi cùng với khó khăn. Thị trường ô tô Việt Nam đang khôi phục mạnh mẽ và doanh số không ngừng tăng lên hàng tháng, đó là cơ hội của GM để lấy lại thị phần của mình.

Thách thức đặt ra là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khi các hãng xe hơi khác đều không ngừng đầu tư vào nhà máy, đại lý, tung ra những mẫu xe mới đầy ưu việt và công nghệ, nhằm chiếm lĩnh thị trường xe hơi Việt Nam vốn còn rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng.

Ông Wail A. Farghaly là người Ai Cập, vì vậy triết lý điều hành chắc chắn sẽ khác với ông Gupta, người Ấn Độ. Năm 1999, ông Farghaly khởi đầu sự nghiệp tại tập đoàn GM ở vị trí Quản lý Thương hiệu, Sản phẩm và Nghiên cứu Thị trường của GM Ai Cập.

Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Marketing, Kế hoạch và Bán hàng của GM Ai Cập trước khi trở thành Quản lý bán hàng tại Bắc Phi và Quản lý Bộ phận Kinh doanh của GM tại châu Phi. Từ năm 2010, Farghaly là Giám đốc Marketing khu vực Bắc Phi của GM Overseas Distribution.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.