Giải Nobel Hóa học về tay 3 người khám phá cơ chế của ADN

Chân dung ba nhà khoa học vừa giành chiến thắng giải Nobel Hóa học 2015.
Chân dung ba nhà khoa học vừa giành chiến thắng giải Nobel Hóa học 2015.
TPO - Ba nhà khoa học Thụy Điển, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vừa được vinh danh là những người chiến thắng giải Nobel Hóa học vì có công tìm ra cơ chế các tế bào sửa chữa những ADN bị tổn thương, làm cơ sở cho các phương pháp điều trị ung thư mới.

Nhà khoa học Tomas Lindahl, người Thụy Điển, Paul Modrich, người Mỹ, và Modrich Aziz Sancar, người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Mỹ, chung nhau giải thưởng 8 triệu kronor Thụy Điển (960.000 USD).

Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói rằng công trình của ba nhà khoa học về cơ chế sửa chữa ADN “đã cung cấp kiến thức cơ bản về cách vận hành của một tế bào sống”. Phát hiện của họ có thể được sử dụng để phát triển các phương pháp chữa bệnh khác nhau, trong đó có điều trị ung thư.

Ông Lindahl, 77 tuổi, là lãnh đạo danh dự của Viện Francis Crick và

Giám đốc danh dự tại Viện nghiên cứu Ung thư tại Phòng thí nghiệm Care Hall ở Anh.

Ông Modrich, sinh năm 1946, là nhà điều tra tại Viện Y học Howard

Hughes và là giáo sư tại Trường Y thuộc ĐH Duke ở Durham, bang Bắc Carolina.

Ông Sancar, 69 tuổi, là giáo sư tại Trường Y thuộc ĐH Bắc Carolina

trên Đồi Chapel, bang Bắc Carolina.

Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói rằng ADN từng được cho là phân tử ổn định cho đến những năm 1970, khi ông Lindahl chỉ ra rằng nó phân rã với tốc độ nhanh. Những ADN của chúng ta bị phá hủy bởi tia cực tím từ mặt trời và những chất gây ung thư.

Ông Sancar có công chỉ ra cơ chế các tế bào sử chữa những tổn thương của ADN do tia cực tím gây ra, còn nhà nghiên cứu Modrich chỉ ra cách thức tế bào sửa lỗi khi ADN được sao chép trong quá trình tế bào phân chia.

Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho rằng nghiên cứu của ba nhà khoa học này “không chỉ làm sâu sắc thêm hiểu biết của chúng ta về cách chúng ta vận hành, mà còn dẫn đến sự phát triển của các phương pháp cứu mạng người”.

Giải Nobel Hóa học sẽ được trao cùng giải thưởng dành cho các lĩnh vực khác vào ngày 10/12, nhân kỷ niệm ngày mất vào năm 1896 của nhà sáng lập giải Nobel Alfred Nobel.

Giải Nobel Y học năm nay được trao cho ba nhà khoa học Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc vì có công tìm ra thuốc chống sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác. Hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada giành giải Nobel Vật lý vì phát hiện ra các hạt hạ phân tử tí hon mang tên neutrino cũng có khối lượng.

Giải Nobel Văn học sẽ được công bố vào ngày mai, giải Hòa bình được công bố vào 9/10, còn giải Kinh tế phải chờ đến thứ Hai tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.