Hãi hùng khi nước sông bỗng nhiên chuyền sang màu máu

Chỉ sau một tiếng đồng hồ, cả dòng sông dài 350m này đã nhuốm màu đỏ máu. Sự việc kỳ lạ xảy ra ở Wenzhou, Trung Quốc, khiến người dân bản địa vô cùng hoang mang.
Hãi hùng khi nước sông bỗng nhiên chuyền sang màu máu ảnh 1

Ngày 25/7, Shanghaiist trích lời người dân địa phương ở Wenzhou, Trung Quốc cho biết, dòng sông đã chuyển sang màu đỏ máu đầy bí hiểm chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Ảnh: Shanghaiist

Hãi hùng khi nước sông bỗng nhiên chuyền sang màu máu ảnh 2

 “Bình thường, chúng tôi vẫn đánh bắt cá trên sông, và nước hàng ngày rất trong, lạ thật”, một người nói. Ngoài ra, mùi lạ cũng xuất hiện xung quanh khu vực dòng sông. Ảnh: Shanghaiist

Hãi hùng khi nước sông bỗng nhiên chuyền sang màu máu ảnh 3

Theo Shanghaiist, dọc dòng sông chỉ có lác đác vài ngôi nhà và rác cũng không có nhiều. Hơn nữa, cũng không có nhà máy công nghiệp nào hoạt động ở khu vực này. Ảnh: Shanghaiist

Hãi hùng khi nước sông bỗng nhiên chuyền sang màu máu ảnh 4

Chao, một người dân địa phương nói: “Nước dòng sông vẫn bình thường vào lúc 4 giờ sáng. Tuy nhiên, chỉ một tiếng sau đó, cả dòng sông dài 350m này đã nhuốm màu đỏ máu”. Ảnh: Shanghaiist

Hãi hùng khi nước sông bỗng nhiên chuyền sang màu máu ảnh 5

Các nhà nghiên cứu từ Cục bảo vệ môi trường Wenzhou cho biết họ chưa tìm được nguyên nhân của vụ việc, mặc dù kết quả phân tích sơ bộ cho thấy màu lạ trong nước hình thành từ việc xả nước thải bất hợp pháp xuống lòng sông. “Chúng tôi nghi ngờ có ai đó đã xả chất tạo màu công nghiệp xuống nước vì nghĩ rằng cơn bão hôm qua sẽ gây mưa lớn, không ai sẽ nhận ra”, quan chức cơ quan này cho biết. Ảnh: Shanghaiist

Theo Thanh Hương

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.