Hơn 1.000 website của Việt Nam bị tấn công

Thống kê của trang thông tin SecurityDaily từ các diễn đàn an ninh mạng, diễn đàn hacker và hệ thống zone-h, zone-hc, hack-cn… cho thấy, trong khoảng thời gian nửa đầu tháng 9 đã có tổng cộng 1.039 website của Việt Nam bị tấn công.
Hơn 1.000 website của Việt Nam bị tấn công ảnh 1

Hacker phần lớn tấn công vào những website có tên miền .vn. (Nguồn: SecurityDaily)

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ chiều 22/9, anh Trần Quang Chiến, trưởng nhóm SecurityDaily nói, trong số hơn 1.000 website nói trên có đến 30 website của các cơ quan chính phủ và 69 website của các cơ quan giáo dục.

Về độ chính xác của thông tin, trưởng nhóm của SecurityDaily khẳng định, sau khi thu thập thông tin về các website bị hack, bằng biện pháp nghiệp vụ, SecurityDaily đã xác định những website bị tấn công và đưa vào danh sách cảnh báo nói trên.

Các nhóm tin tặc thực hiện các cuộc tấn công này chủ yếu đến từ Trung Quốc, Indonesia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ… và một bộ phận nhỏ các nhóm hacker của Việt Nam.

Lỗ hổng được các tin tặc khai thác chính là SQL Injection, Local Attack, L/RFI, lỗi cấu hình mặc định, đặt mật khẩu yếu, khai thác các lỗ hổng đã tồn tại trong các nền tảng lỗi thời…

Trước đó, SecurityDaily cũng đưa ra cảnh báo cho biết hơn 700 website của Việt Nam đã bị các nhóm tin tặc Trung Quốc tấn công trong đợt nghỉ lễ 2/9.

Trong 9 tháng đầu năm nay đã có 4.767 website của Việt Nam đã bị tấn công, tăng gấp đôi so với các năm từ 2011-2013. Trung bình mỗi ngày có hơn 18 website của Việt Nam bị chiếm quyền điều khiển và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 3 tháng cuối năm.

Nhóm bảo mật này cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, quản trị website cần tăng cường các giải pháp an toàn bảo mật cho hệ thống, thực hiện công tác đánh giá, kiểm thử bảo mật cho hệ thống website nhằm phát hiện sớm các lỗ hổng đang tồn tại.

Ngoài ra, quản trị web cần thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất cho hệ thống, không nên cài đặt nhiều website trên cùng một máy chủ tránh việc bị ảnh hưởng từ các website có bảo mật yếu kém…

Theo Kỳ Dương

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.