Honda lại lao đao vì "túi khí sát thương"

Honda lại lao đao vì "túi khí sát thương"
Liên quan đến túi khí “gây sát thương” của Takata sản xuất, khiến Honda lại phải mở chiến dịch triệu hồi xe mới.

Honda-Civic_Sedan-2003-hd
Honda Civic 2003 liên quan đến chiến dịch triệu hồi mới nhất của Honda - Ảnh: Netcarshows

Đợt triệu hồi vừa được hãng xe Nhật Bản khởi động tại Mỹ có ảnh hưởng đến 5.454 chiếc sedan Accord đời 2001, gần 11.000 xe Civic đời 2003 và 88.550 chiếc Pilot đời 2008. Các mẫu xe bị triệu hồi lần này đều mắc cùng lỗi ở bộ phận bơm khí phía trong túi khí do Takata cung cấp.

Cũng bởi lỗi này, mà túi khí trở thành vũ khí gây sát thương cho người ngồi trong xe, trong trường hợp xe bị va chạm đủ mạnh gây nổ túi khí. Đã có khá nhiều trường hợp tử vong và thương tật do lỗi trên gây ra, mà Honda là một trong những hãng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, sau rất nhiều các chiến dịch triệu hồi, Honda đã phải kiểm tra và khắc phục lỗi cho hơn 5,5 triệu xe tính riêng ở thị trường Mỹ. Các thị trước khác không được Honda công bố số lượng cụ thể.

Tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản cũng đã mở một đợt triệu hồi liên quan đến lỗi trên. Tuy nhiên, số xe mắc lỗi do Honda Việt Nam “khai” khá ít và kết quả của đợt triệu hồi hiện vẫn chưa được doanh nghiệp này công bố.

Theo Theo Giao thông
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.