Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu”

Săn được một con linh dương Kudu, đàn chó hoang cắn xé con mồi ngay giữa đường cái, khiến người xem khiếp đảm.
Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 1

Nhiếp ảnh gia Gerhard van Schoor và vợ của mình trong khi di chuyển đến khu vực Orpen Camp tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi vô tình được chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi đàn chó hoang cắn xé con mồi khốc liệt ngay trên đường cái.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 2

Lúc đầu, Gerhard nhìn thấy 3 con linh dương Impala phía xa đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sau đó, đột nhiên những con linh dương hoảng hốt và bỏ chạy thật nhanh. Nhìn kỹ lại, đó là do sự xuất hiện của khoảng 15 đến 20 con chó hoang châu Phi.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 3

Đàn chó hoang châu Phi khát máu đã hạ gục được một con linh dương Kudu cái còn khá trẻ. Sau khi hạ gục con mồi, cả bầy hàng chục con chó hoang lao vào xé xác con mồi.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 4

Chúng quây tròn và xé từng miếng thịt trên cơ thể con linh dương Kudu tội nghiệp.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 5

Máu thịt vương vãi khắp nơi nhưng đều được những con chó hoang dọn dẹp sạch sẽ bằng chính miệng của chúng.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 6

Những con chó hoang đã ăn được kha khá sẽ dần lùi ra phía ngoài để các thành viên khác trong bầy có thể tiếp cận thức ăn.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 7

Gương mặt đầy máu me của chúng khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Việc không kiêng dè, xẻ thịt linh dương ngay trên đường cái đã chứng tỏ một điều, có bầy đàn bên cạnh, chó hoang châu Phi thách thức cả những mãnh thú khác.

Khiếp đảm cảnh chó hoang cắn xé linh dương “đẫm máu” ảnh 8

Số lượng thành viên trong bầy quá đông nên việc làm thịt một con linh dương cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đến cả mẩu vụn của con linh dương Kudu tội nghiệp cũng không còn.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.