Khối đá cẩm thạch màu xanh trên bề mặt sao Hỏa

Vật thể sẫm màu hình tròn nằm lẫn giữa những khối đá sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Vật thể sẫm màu hình tròn nằm lẫn giữa những khối đá sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Ảnh chụp từ robot thăm dò sao Hỏa Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy một khối cầu sẫm màu nằm giữa lớp bụi đỏ và đất đá lởm chởm của hành tinh.

Hình ảnh vật thể giống hệt khối cầu tròn trịa tạo từ đá cẩm thạch khiến các thợ săn UFO tin chắc đây là bằng chứng chỉ ra sự sống tồn tại trên hành tinh đỏ, Sun hôm qua đưa tin. Bức ảnh được robot thăm dò Mars Rover Curiosity chụp hôm 1/1. Một bức ảnh khác chụp hôm 20/12/2016 cũng cho thấy vật thể hình cầu tương tự ở cùng vị trí.

Theo các chuyên gia, vật thể trong ảnh có thể là quả cầu sao Hỏa (Martian spherule), có màu xanh sẫm hoặc xanh dương nếu chụp bằng phương pháp "giả màu". Chúng có thể hình thành khi đá nóng chảy bắn vào không khí dưới tác động của vụ phun trào núi lửa hoặc thiên thạch. Một giả thuyết khác là chúng ra đời khi nước ngầm chảy qua đá rỗng, tạo thành phản ứng hóa học biến quặng sắt thành những quả bóng nhỏ nhiều lớp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.