Không thể có tình yêu giữa người và robot

Không thể có tình yêu giữa người và robot
TP - Tại Anh mới đây đã tổ chức cuộc hội thảo khoa học đầu tiên trên thế giới về vấn đề tình yêu giữa người và robot. Cuộc hội thảo mang tên gọi “Công nghệ và sự gần gụi. Lựa chọn hay cưỡng ép” diễn ra tại trường đại học Salford. 

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề được đem ra thảo luận là “mối quan hệ lãng mạn” với trí tuệ nhân tạo, cụ thể là khả năng tình yêu và hôn nhân giữa con người và robot cũng như ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đối với mối quan hệ đó. 

Ý kiến chung của các nhà khoa học tham gia hội thảo là không thể có quan hệ lãng mạn giữa người và robot. Điển hình là ý kiến của Tiến sĩ David Craps. 

Theo ông, trong tình yêu có sự tham gia của các phản ứng hóa học và vật lý, bởi vậy, dù robot có thông minh đến mấy thì vẫn không thể có mối quan hệ lãng mạn được. 

Ông nhấn mạnh: “Robot chỉ đơn giản là một loại máy được tạo ra để đem lại niềm thỏa mãn mà thôi”.

Theo Theo Rambler.ru
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.