Khu rừng dựng đứng giữa thành phố để chống ô nhiễm

Mô hình thiết kế khu rừng dựng đứng ở Nam Ninh. (Ảnh: CNET)
Mô hình thiết kế khu rừng dựng đứng ở Nam Ninh. (Ảnh: CNET)
Trung Quốc luôn phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường, và một kiến trúc sư Italy đã có giải pháp.

Thành phố Nam Ninh ở Trung Quốc chuẩn bị có một “Khu rừng dựng đứng”. Đó là hai tòa nhà trồng được 1.100 cây xanh cùng với 2.500 cây bụi và các cây nhỏ, theo Cnet.

Theo thông cáo báo chí, tòa Tháp Nam Ninh này sẽ hấp thụ đủ lượng carbon dioxide để tạo ra 60 kg oxygen mỗi ngày. Dự kiến tòa nhà sẽ hoàn thành vào năm sau.

Hiện nay chất lượng không khí của thành phố Nam Ninh có điểm 167, ở mức “không tốt”. Trong khi đó thành phố Sydney và New York được 60 điểm, và London là 100 điểm, ở mức “trung bình” (điểm càng thấp càng tốt). Thành phố Hà Nội được 80 điểm.

Nam Ninh sẽ là thành phố thứ 3 có “Khu rừng dựng đứng”, sau Milan (Ý) và Losanna (Thụy Sỹ).

Hai tòa nhà này sẽ cao 107 và 199 mét. Tòa nhà cao 107 mét sẽ là khách sạn Hyatt, còn tòa cao hơn sẽ là bảo tàng, văn phòng và trường kiến trúc.

Sau Nam Ninh, kiến trúc sư Italy dự định xây dựng một loạt “Khu rừng dựng đứng” ở các thành phố khác của Trung Quốc.

Theo Theo Đại Kỷ Nguyên
MỚI - NÓNG