Lộ diện chủ tịch mới của làng ô tô Việt Nam

Ông Yoshihisa Maruta (trái), Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, sẽ là Chủ tịch VAMA nhiệm kỳ 2015-2017
Ông Yoshihisa Maruta (trái), Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, sẽ là Chủ tịch VAMA nhiệm kỳ 2015-2017
TPO - Ông lớn của làng ô tô Việt Nam là Toyota Việt Nam đã trở lại vị trí chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA thay cho Ford Việt Nam, trong nhiệm kỳ mới từ nay tới hết năm 2017.

VAMA vừa chính thức công bố, Toyota Việt Nam sẽ là chủ tịch VAMA trong nhiệm kỳ 2015-2015. Theo đó, người đại diện của Toyota Việt Nam là ông Yoshihisa Maruta sẽ là Chủ tịch mới của VAMA, thay cho ông Jesus Metelo N. Arias Jr., Tổng Giám đốc của Ford Việt Nam. Toyota Việt Nam trong năm 2014 bán được 41.205 xe, nếu tính gộp cả Toyota và thương hiệu xe sang Lexus.

Chủ tịch thứ nhất thuộc về Trường Hải với người đại diện là ông Bùi Kim Kha. Trường Hải trong năm 2014 nếu tính cộng tất cả xe du lịch và xe thương mại thì chiếm thị phần nhiều nhất trong VAMA. Kết thúc năm 2014 Thaco chiếm vị trí dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam với doanh số bán 42.338 xe (20.749 xe du lịch và 21.589 xe thương mại), chiếm 32% thị phần trong VAMA.

Vị trí chủ tịch thứ hai thuộc về Ford Việt Nam, với người đại diện là ông Jesus Metelo N. Arias Jr. Ford năm vừa qua cũng có những bước tiến khá mạnh mẽ, với 2 dòng xe chủ lực là Ranger và Transit, chiềm 8,9% thị phần với 13.988 xe bán ra. Trong nhiệm kỳ 2012-2014, Ford chính là đơn vị nắm giữ vị trí điều hành VAMA, cũng là giai đoạn khó khăn nhất của thị trường xe hơi Việt Nam.

Hai vị trí thành viên ban điều hành thuộc về GM Việt Nam và Mercedes-Benz Việt Nam. Trong khi Mercedes đang vững vàng ở ngôi vị số 1 trong làng xe hơi hạng sang tại Việt Nam, thì GM đang trong quá trình tái cơ cấu, chỉ chiếm 3,8% thị phần.

Nhiệm kỳ 2012-2014 của VAMA do Ford Việt Nam là chủ tịch là nhiệm kỳ khó khăn nhất của thị trường xe hơi Việt Nam, cuối cùng cũng kết thúc với một năm 2014 hồi sinh mạnh mẽ. Dự đoán, từ nay tới hết năm 2017, thị trường xe hơi Việt Nam sẽ tiếp đà tăng trưởng.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Toyota Việt Nam sẽ “lĩnh ấn tiên phong” dẫn đầu VAMA có những bước đi chiến lược để chờ đón thời điểm 2018, khi mà giá xe hơi nhập khẩu từ các nước ASEAN trở về mức 0%.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG