Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ

Nếu bạn muốn một chiếc xe thực sự gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, Jafm sẽ là một lựa chọn hợp lý. Chiếc xe này được độ bởi Jim Davis, một người thợ lành nghề thuộc công ty MotoMorphic-có trụ sở tại San Rafael, California, Mỹ.
Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 1

Đây là một chiếc xe đặc biệt. Ngoài kiểu dáng có một không hai, nó còn gây ấn tượng bởi mức giá tương đương một chiếc xe hơi thể thao.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 2

Mức giá được công bố của Jafm trên 100.000 USD, dựa trên những đặc điểm kỹ thuật và quy trình chế tác thủ công hết sức công phu.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 3

Nguồn cảm hứng để xây dựng nên tác phẩm này đến từ bốn điều khác nhau: Streetfighters (dòng xe chiến binh đường phố), lốp béo, hình dáng cơ bắp kiểu Mỹ và thiết kế theo ngôn ngữ của máy bay chiến đấu.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 4

Thiết kế bắt đầu từ lốp xe. Kích thước bánh 250 phía trước và 300 × 35/18 phía sau. Tuy lốp cồng kềnh nhưng nó được tính toán chính xác để không ảnh hưởng tới khả năng vận hành. Và cũng bởi bộ lốp khổng lồ này nên Jafm được trang bị bộ phanh cực kỳ mạnh mẽ đề kìm cương.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 5

Để phù hợp với lốp xe cỡ lớn, khung chính có đường kính 5 inch dạng ống, khung phụ đường kính 4 inch. Nhiên liệu được lưu trữ trong các khung ống này, dung tích lưu trữ lên tới 26,5 lít.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 6

Khung nhôm vừa đảm bảo giảm trọng lượng cho chiếc xe khổng lồ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết. Mọi chi tiết đều được Jim Davis tính toán cẩn thận để đạt độ chính xác cao nhất.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 7

Điểm đặc biệt nữa cần nhắc đến là ống hút khí lớn được mô phỏng theo kiểu đường hút khí ở bụng chiếc máy bay chiến đấu nổi tiếng trong thế chiến thứ II là P-51 Mustang.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 8

Động cơ được trang bị trên Jafm là cỗ máy rotax V990, 998 phân khối, bộ ly hợp tích hợp cùng hộp số 6 cấp. Đây là cỗ máy được trang bị trên Aprilia RSV Tuono và Can-Am Spyder ba bánh. Động cơ này sản sinh 110 mã lực và 95Nm mô-men xoắn.

Lóa mắt với mô tô độ theo phong cách chiến đấu cơ ảnh 9

Hệ thống treo Ohlins ở phía trước và Penske ở phía sau, tay lái có thể điều chỉnh để tư thế của người lái được thoải mái nhất.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.