Loài thủy quái chuyên 'khoan' thịt cá mập từ bên trong

Một loài cá giống lươn có niên đại hơn 300 triệu năm có cách ăn thịt con mồi kỳ lạ, trở thành kẻ thù đáng sợ của cá mập và cá voi.
Loài thủy quái chuyên 'khoan' thịt cá mập từ bên trong ảnh 1

Một loài cá có tên gọi Eptatretus thuộc họ Hagfish được ghi hình ở Tirúa, Chile. Đoạn video quay hình sinh vật giống lươn không có hàm răng này được kênh Viral Hog chia sẻ trên YouTube hôm 2/3 với tựa đề "Loài cá kỳ lạ nhất thế giới", thu hút hơn 30.000 lượt xem. Trong video, con vật trơn tuột màu xám bò ngoằn ngoèo từ mỏm đá xuống biển, theo Sun.

Loài thủy quái chuyên 'khoan' thịt cá mập từ bên trong ảnh 2

Hagfish là động vật sống duy nhất được biết đến có hộp sọ nhưng nhưng không có xương sống. Chúng ăn thịt con mồi từ bên trong bằng cách khoan một lỗ sâu xuyên qua da thịt con mồi. Hagfish thường ăn những con mồi lớn hơn nhiều như cá mập, cá voi và chim. 

Loài thủy quái chuyên 'khoan' thịt cá mập từ bên trong ảnh 3

Cá Hagfish có thể nhịn ăn nhiều tháng nhờ cơ thể trao chất chất chậm chạp. Tổng cộng 76 loài hagfish được tìm thấy ở những vùng nước lạnh trên khắp thế giới. 

Loài thủy quái chuyên 'khoan' thịt cá mập từ bên trong ảnh 4

Loài cá này tiết ra một chất nhầy nhớt khiến chúng trở nên trơn trượt khó bắt khi bị kẻ thù tấn công. Chúng đã tồn tại trên Trái Đất hơn 300 triệu năm trước cả loài khủng long. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".