Mạng xã hội Google Plus bị “sập” chỉ sau … 6 tiếng

Mạng xã hội Google Plus bị “sập” chỉ sau … 6 tiếng
TPO - Nhận được đánh giá tích cực ngay từ khi xuất hiện, thế nhưng mạng xã hội Google Plus đã phải ngừng hoạt động chỉ sau 6 giờ bởi lẽ có quá nhiều người muốn thử nghiệm “hệ sinh thái” mới mẻ này.

> Mạng xã hội Google Plus cạnh tranh Facebook

 
Mạng xã hội Google Plus bị “sập” chỉ sau … 6 tiếng ảnh 1

Hàng nghìn người đã được gửi thư mời thử nghiệm mạng xã hội mới Google Plus (hay Google +) vào ngày thứ 3 vừa qua khi Google chính thức trình làng, tuy nhiên cho đến ngày hôm nay “Gã khổng lồ tìm kiếm” đã phải thừa nhận việc nhanh chóng đóng cửa mạng xã hội này vì “cơn khát điên cuồng”.

Trưởng nhóm dự án Vic Gundotra cho biết: “Nhu cầu trải nghiệm ngay lập tức Google + của mọi người như đến điên cuồng vậy. Chúng tôi cần xem xét việc này cẩn trọng hơn và tìm ra biên pháp kiểm soát tối ưu”.

Tuy nhiên, Vic Gundotra chưa đề cập về thời gian, khi nào mọi người sẽ được mời tham gia Google + trở lại.

Thậm chí, cơn sốt thư mời dùng thử Google + còn lan truyền trên cả trang bán hàng điện tử eBay. Chỉ 1 ngày sau khi Google + ra mắt, trên eBay xuất hiện không ít lời rao bán thư mời thử nghiệm Google + với giá từ 1 cho tới 27 USD.

Về cơ bản, Google + sử dụng các tính năng tương tự như mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, cho phép người sử dụng thêm ảnh cá nhân, kết nối với bạn bè, tuy nhiên Google + có lợi thế khi nhận được sự hỗ trợ từ hai website của Google là Google Search và Google Gmail.

Để đi đến đích Google + hoàn chỉnh, Google cũng đã phải nếm mùi thất bại nhiều lần với dịch vụ mạng xã hội, gồm Google Wave, Google Buzz, dịch vụ tiểu blog đã bị “chết yểu” vì vấn đề quyền cá nhân.

“Chúng tôi học được nhiều thứ từ Google Buzz, một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ có cơ hội thực sự đối với 1 sản phẩm đảm bảo vấn đề cá nhân mà mọi người quan tâm hay cách thức mà họ chia sẻ thông tin”, đại diện Google Bradley Horowitz cho biết.

Gia Bảo
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG