Mỹ nhân bị cấm xuất hiện trong triển lãm ô tô ở Trung Quốc

Một màn mỹ nhân rửa xe trong triển lãm ô tô ở Trung Quốc.
Một màn mỹ nhân rửa xe trong triển lãm ô tô ở Trung Quốc.
Những mỹ nhân PG bị cấm trong các triển lãm ô tô sắp tới ở Trung Quốc nhằm giúp người tham quan tập trung vào mẫu xe mới hơn là thân hình nóng bỏng của những hotgirl này.

Trong những năm gần đây, những màn PG bán khỏa thân, rửa xe sexy và múa cột trở thành điểm thu hút chính tại các triển lãm ô tô ở Trung Quốc, hơn cả những mẫu xe đẹp, theo trang tin Đài Loan Want China Times ngày 13/1.

Triển lãm ô tô ở thành phố Vũ Hán năm 2014 còn có màn PG cầm sex toy (đồ chơi tình dục) biểu diễn quanh các mẫu xe hơi, khiến người dân và đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV chỉ trích gay gắt.

Chính vì lẽ đó, ban tổ chức Triển lãm Công nghiệp Ô tô Quốc tế Thượng Hải sắp tới cấm các hãng xe không được thuê PG đứng bên xế hộp, ông Yang Xueliang, giám đốc PR của hãng xe Geely tiết lộ.

Các nhà tổ chức triển lãm tuyên bố họ cũng sẽ cấm PG xuất hiện ở các triển lãm ô tô tại thành phố Nam Kinh tổ chức vào tháng 5 và 10/2015.

Chính quyền Trung Quốc cũng đang nỗ lực chấn chỉnh những triển lãm ô tô tại nước này khi ngày càng nhiều hãng ô tô thuê PG mặc càng ít vải càng tốt, thậm chí khỏa thân.

Xu hướng thuê PG ăn mặc mát mẻ khiến nhiều người đổ xô đến triển lãm không phải vì những mẫu xe hơi mới mà là để ngắm PG, một số hãng xe cho hay.

Cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi gay gắt về vấn đề này, một số bày tỏ sự ủng hộ và một số khác phản đối việc cấm mỹ nhân trong triển lãm ô tô.

Theo Phúc Duy

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.