Mỹ sẽ tốn tiền đầu tư ngành vũ trụ hơn

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phải tăng tốc phát triển tàu vũ trụ có người lái của riêng mình để cạnh tranh với tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Theo nhà khoa học Nga Hamlet Khanyan, lệnh cấm thương mại với Nga, trong đó bao gồm cả ngành vũ trụ hàng không sẽ chỉ gây tổn thất lớn hơn cho nước Mỹ.

Mỹ sẽ tốn tiền đầu tư ngành vũ trụ hơn ảnh 1

Động cơ RD-180 dùng cho tàu vũ trụ do Nga sản xuất

NASA phải tăng tốc phát triển tàu vũ trụ có người lái của riêng mình để cạnh tranh với tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã phải ký hợp đồng xây dựng một thế hệ tàu vũ trụ mới với Boeing và SpaceX. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 6,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, công nghệ của Nga rẻ và tối ưu hơn nhiều, không tốn nhiều nhiên liệu, thải ít khí xả hơn. Như vậy, chỉ để nước Nga không nhận được 70 triệu USD tiền bán các động cơ RD-180 cho tàu vũ trụ, họ sẽ phải đầu tư lớn hơn nhiều.

Theo Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG