Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam

Kiểu dáng thiết kế thuần nhất, pô hạ xuống song song với mặt đất, yên bố trí ngang mang phong cách thiết kế thường thấy của các dòng xe cổ.
Kiểu dáng thiết kế thuần nhất, pô hạ xuống song song với mặt đất, yên bố trí ngang mang phong cách thiết kế thường thấy của các dòng xe cổ.
Vốn yêu thích các dòng moped như Mobylette, Candy, Peugeot… Anh Quốc- một thợ sửa và độ xe tại TP HCM, đã ứng dụng kiểu dáng của những chiếc xe cổ những năm 50, 60 thế kỷ trước vào trong bản độ của mình với bình xăng dài ôm trọn trục xéo của sườn xe. Trái tim của chiếc xe vẫn là khối động cơ của Suzuki Viva 115 Fi..
Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 1

Thời gian để hoàn thành bản độ kể từ khi thiết kế mất hơn 4 tháng với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Tuy xe mang dáng dấp hoài cổ nhưng một số thiết bị và phụ kiện khá hiện đại gồm: đồng hồ hiển thị tốc độ, báo tua máy, xăng là dạng điện tử màn hình LCD, xe trang bị hai phanh đĩa với lốp không ruột đảm bảo an toàn tiện dụng cho những chuyến đi xa. Trong ảnh: Đèn pha trước thiết kế âm một phần vào mặt nạ tạo điểm nhấn ấn tượng cho góc nhìn chính diện.

Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 2

Ghi đông trần phù hợp với tổng thể dáng ngồi và tăng tính hoài cổ.

Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 3

Đồng hồ hiển thị hiện đại màn hình tinh thể lỏng.

Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 4

Bình xăng chuyển vị trí lên phía trước người lái, ôm dọc theo trục xéo của sườn, đồng thời tăng dung tích lên 18 lít thay vì 3,9 lít của xe nguyên bản. 

Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 5

Nếu đổ đầy bình xăng xe có thể đi hơn 1.000 km.

Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 6

Xe trang bị hệ thống phanh đĩa sau với cần số móc.

Ngỡ ngàng trước Suzuki Viva 115 Fi độ siêu độc ở Việt Nam ảnh 7

Thu nhỏ chiều ngang thon gọn, xe khá tiện dụng khi di chuyển trên những đoạn đường đông.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.