Nhà máy điện gió đầu tiên ở Bắc miền Trung hoạt động

Công trình Dự án điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: HT.
Công trình Dự án điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: HT.
TPO - Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 đặt tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị và  khu vực Bắc miền Trung đã chính thức hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia.

Chiều 23/5, Phó trưởng Ban quản lý Dự án điện gió Hướng Linh 2 Nguyễn Đăng Đức cho hay, Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 đặt tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa với tổng công suất 30 MW, có vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị và  khu vực Bắc miền Trung do Cty Tân Hoàn Cầu làm chủ đầu tư.

Nhà máy điện gió đầu tiên ở Bắc miền Trung hoạt động ảnh 1

Cùng với Dự án điện gió Hướng Linh 2, cũng tại xã Hướng Linh, Dự án điện gió Hướng Linh 1 có công suất 30 MW với vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng do Cty Tân Hoàn Cầu đầu tư đang được triển khai, dự kiến đi vào hoạt động vào quý 4 năm nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.