Nhiều ý tưởng mới giảm tai nạn giao thông

Nhiều ý tưởng mới giảm tai nạn giao thông
TPO - Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có lễ ký kết với Toyota Việt Nam, thực hiện “Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2018” với nhiều ý tưởng mới nhằm tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trong thời gian vừa qua, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã có biểu hiện giảm, là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên chưa thể nói là thành công.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn quốc xảy ra 12.910 vụ tai nạn, chết 5.167 người, bị thương 11.484 người. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn giảm 1.826 vụ (12,39%), số người chết giảm 202 người (3,76%) và số người bị thương giảm 2.274 người (16,53%).

Tuy tai nạn giao thông có giảm, nhưng theo đánh giá của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số người thương vong vẫn ở mức cao, các vụ tai nạn vẫn liên quan tới những hành vi nghiêm trọng như lái xe quá tốc độ, sử dụng rượu bia, đi sai làn đường.

Trong kế hoạch 3 năm 2015-2018 vừa được ký kết bởi Ủy ban ATGT Quốc gia với Toyota Việt Nam, những hoạt động mới sẽ được tổ chức nhằm góp phần tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Cụ thể, trong năm 2015, hai chiến dịch tuyên truyền sẽ được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Chiến dịch đầu tiên là không sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Trước kia, việc cấm sử dụng điện thoại khi lái xe chỉ thực hiện trên xe gắn máy, nhưng giờ đây những người điều khiển ô tô cũng không sử dụng điện thoại khi lái xe, vì đây là nguyên nhân gây mất tập trung và dễ xảy ra tai nạn. 

Với công nghệ Bluetooth và đàm thoại rảnh tay có mặt trên nhiều mẫu xe hơi trên thị trường, người lái hoàn toàn có thể vừa nghe điện thoại mà vẫn đảm bảo tập trung khi lái xe.

Chiến dịch Thắt dây an toàn khi lái xe cũng được mở rộng hơn, với đối tượng tuyên truyền không chỉ là người lái, mà còn là bất kỳ ai ngồi trên xe. Đây là điều cần thiết, khi trước đây việc xử phạt người không thắt dây an toàn chỉ áp dụng cho hàng ghế trước, tuy nhiên nếu gặp tai nạn giao thông mà người ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn, nguy cơ thương vong là rất lớn.

Song song với 2 chiến dịch trên, chiến dịch tuyên truyền Không sử dụng rượu bia khi lái xe tiếp tục được Ủy ban ATGT quốc gia quan tâm đặc biệt. Cùng với những biện pháp tuyên truyền, những hình thức xử phạt từ nặng đến rất nặng, thậm chí hình sự hóa cũng được nghiên cứu áp dụng.

Ngoài ra, chương trình còn thực hiện trao tặng 3 xe bán tải Toyota Hilux phục vụ cho công tác kiểm tra thanh tra giao thông cho các tỉnh nghèo, tỉnh vùng núi phía Bắc.

Các hoạt động khác của chương trình hợp tác giữa UBATGTQG và Toyota Việt Nam là Tổ chức Hội thảo về quy chuẩn và công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô; Hỗ trợ nạn nhân, thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông trong khuôn khổ Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” do UBATGTQG phát động; Kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức Hội giao lưu tìm hiểu kiến thức về ATGT cho học sinh tiểu học.

Ngoài chương trình ký kết chung, Toyota Việt Nam cũng tổ chức tương đối nhiều chương trình hướng tới an toàn giao thông dành cho học sinh (Toyota cùng em học an toàn giao thông TSEP) hay chương trình đào tạo lái xe an toàn dành cho CSGT và tiến tới cho các học viên khác, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Toyota Nhật Bản.

MỚI - NÓNG