Những hòn đá 'sống' di chuyển như động vật

Các tảng trovant nhỏ sẽ mọc ngay trên bề mặt các tảng trovant lớn.
Các tảng trovant nhỏ sẽ mọc ngay trên bề mặt các tảng trovant lớn.
Chúng ta không thể phủ nhận rằng, hành tinh của chúng ta tràn ngập các kỳ quan của tạo hóa, có nhiều điều thật kỳ diệu mà các nhà khoa học khó có thể giải thích. Một trong số này là hiện tượng những hòn đá sống, sinh ra lớn lên và tự di chuyển.

Hãy xem xét một hiện tượng địa chất đáng kinh ngạc, gọi là hiện tượng đá sinh trưởng. Thật khó để tưởng tượng rằng, những vật vô tri vô giác này có thể lớn lên và chúng dường như đang sống!

Khu bảo tồn thiên nhiên thuộc Bảo tàng Trovant ở Romania nằm tại hạt Valcea, gần con đường nối thành phố Ramnicu Valcea với thành phố Targu Jiu, cách thị xã Horezu 8km. Tại đây, trong một ngôi làng nhỏ tên là Costesti, có một số tảng đá hấp dẫn và bí ẩn, gọi là “trovant”. Người ta tin rằng các tảng đá này đang sống…

Đá trovant có mặt ở rất nhiều nơi tại Romania, nhưng các tảng đá trovant ở khu vực Costesti thì lại đặc biệt ấn tượng do đa dạng về hình dạng và kích thước. Điều khiến các tảng đá này trở nên đặc thù và bí ẩn là chúng sẽ tự lớn lên, phình to ra sau khi tiếp xúc với nước.

Sau những cơn mưa lớn các tảng đá này sẽ bắt đầu sinh trưởng. Chỉ dài vỏn vẹn 6-8mm lúc ban đầu, tảng đá này sẽ phát triển lên đến kích thước 6-10m. Thật sự vô cùng kinh ngạc! Các tảng đá trovant ở Costesti có một đặc điểm còn rất đặc thù: các tảng trovant nhỏ sẽ mọc ngay trên bề mặt các tảng trovant lớn. Và đây là các tảng trovant lớn nhất trên thế giới. Còn một đặc điểm đáng chú ý nữa của các tảng trovant, có phần hơi kinh dị; đó là chúng có thể tự di chuyển từ nơi này sang nơi khác, theo nghĩa đen.

Những hòn đá 'sống' di chuyển như động vật ảnh 1

Trovant là các tảng đá có khả năng sinh trưởng.

Một khối đá trovant có thể được cấu thành từ một tảng đá, hai tảng đá, ba tảng đá,… thậm chí nhiều hơn. Không có sự khác biệt trong thành phần khoáng chất giữa những khối giả ximăng này và lớp cát xung quanh.

Chất gắn kết trong các tảng trovant thông thường thuộc loại cacbonat và bên trong chúng không chứa hạt nhân đặc thù nào.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để cố gắng giải thích nguồn gốc của những tảng đá này. Có một giả thuyết về nguồn gốc địa chấn của các tảng trovant đã nhận được sự ủng hộ của nhiều kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Giả thuyết này cho rằng, các khối sa thạch hình cầu (tảng trovant) đã được phân tách khỏi cát ẩm nhờ các  sàng lọc đủ lớn dưới sức mạnh của các cơn địa chấn. Tuy nhiên, chưa có giả thuyết nào thuyết phục và cũng không ai có thể chế tạo ra được các tảng đá tương tự trong các phòng thí nghiệm.

Trên trái đất người ta đã ghi nhận được các tảng trovant với niên đại khác nhau ở Nga, Siberia, và Wyoming (Mỹ).

Chúng cũng có ở dãy núi Karpat (một chuỗi các rặng núi kéo dài thành hình vòng cung từ Cộng hòa Séc ở phía tây bắc; qua Slovakia, Ba Lan, Ukraine và Romania ở phía đông, qua khu vực Cổng Sắt trên sông Danube giữa Romania và Serbia ở phía nam để kết thúc trong lãnh thổ Serbia).

Đặc biệt ở Romania có rất nhiều tảng trovant với hình thù cực kỳ đa dạng.

Tuy nhiên, dù đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm được một cách giải thích logic cho nguyên nhân các tảng đá có các  mẩu chìa ra trông giống rễ cây. Nếu chúng bị cắt bỏ, tiết diện của chúng có các vòng tròn với màu sắc, giống hệt như của cây. Những tảng đá này có biểu hiện như một dạng thức sống vô cơ chưa được biết đến nào đó! Đá thường được dùng làm vật liệu xây dựng và làm bia mộ.

Ngày nay, Bảo tàng Trovant ở Romania đã trở thành một di sản được UNESCO bảo vệ. Người dân địa phương đã biết đến những tính chất dị thường của các tảng đá này trong hơn 100 năm qua, nhưng họ chưa từng quá để ý đến chúng.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG