Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc

Bãi xe phế liệu hàng nghìn chiếc ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: CCTV News.
Bãi xe phế liệu hàng nghìn chiếc ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: CCTV News.
Bãi xe phế liệu ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, trông như cảnh phim thảm họa của Hollywood. Nhưng một trong số đó có thể sẽ làm ra chiếc nồi nấu ăn của bạn.

Hàng nghìn xe xếp chồng chất trong bãi, biến nơi đây thành nghĩa địa riêng cho ôtô, với những khu cao ngang một ngôi nhà 4-5 tầng. Nhưng nhiều xe trong số đó mới chỉ ở điểm khởi đầu của sự hồi sinh. Chúng đang đợi được tháo dỡ và tái chế thành nhiều vật dụng khác nhau. Một trong số những chiếc xe ở đây có thể là một phần của chiếc nồi nấu ăn trong nhà bạn, theo CCTV News.

Một nghĩa địa xe nổi tiếng khác nằm ở Hàng Châu, cùng tỉnh Chiết Giang, với hàng trăm nghìn xe gồm cả ôtô và xe máy. Các phương tiện này bị tịch thu do quá hạn sử dụng, theo quy định ở Trung Quốc chỉ cấp phép sử dụng xe 10 năm. Có tới hơn 154 triệu xe trên khắp các con đường ở Trung Quốc tính đến 2014, theo Chinadaily. Chỉ riêng 2014, 17 triệu xe bán ra, chiếm một phần tư doanh số toàn cầu.

Để hạn chế số phương tiện giao thông, giảm ô nhiễm, chính phủ Trung Quốc còn cắt giảm số xe mới được phép đăng ký. Trong năm 2014, xe được cấp biển số mới ở Bắc Kinh giảm từ 240.000 xuống còn 150.000 xe. Tính đến 2017, chỉ 90.000 biển số xe được cấp cho các loại ôtô tiêu chuẩn, còn lại chỉ những loại xe thân thiện với môi trường, như xe điện hay dùng khí tự nhiên, mới được phép đăng ký.

Việc tịch thu xe không đạt tiêu chuẩn và quá hạn sử dụng gây ra một vấn đề khác với các nhà chức trách Trung Quốc. Các bãi xe phế liệu ngày càng phình to, và việc tái sử dụng linh kiện cũng như tái chế xe là một giải pháp.

Ở một quốc gia sử dụng thép nhiều hơn bất cứ nơi nào khác, thì sẽ là việc có lợi khi thu nhôm từ việc nung chảy kim lại phế thải cũng như quặng sắt và than đá từ lò nung truyền thống, Bloomberg tính toán. Tái chế một chiếc ôtô điển hình lấy được hơn một tấn quặng sắt và khoảng 635 kg than đá, theo Viện công nghiệp tái chế phế liệu có trụ sở ở Washington, Mỹ. Sử dụng phế liệu có thể giảm khí thải CO2 của một nhà máy thép xuống 58%.

Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc ảnh 1

Xe siêu sang Bentley bị cây che lấp trong một bãi đỗ bỏ không ở Thành Đô. Ảnh: CEN.

Tuy nhiên, ngoài các bãi xe phế liệu thông thường, ở Trung Quốc còn có ít nhất một nơi được ví như nghĩa địa xe sang ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bởi ở đó có xe Mercedes, Land Rover và ít nhất 2 chiếc Bentley (một GT và một Flying Spur) nằm phủ bụi trong các đám cây cỏ. Hình ảnh về những mẫu xe đắt tiền bị bỏ hoang xuất hiện hồi giữa năm và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, theo Net Ease

Không ai tới nhận những chiếc xe này từ ít nhất 2 năm nay, và cây cỏ mọc um tùm trong bãi đỗ. Đây đa phần là xe liên quan tới các vụ án, do chưa hoàn thiện thủ tục nên chủ xe chưa tới nhận. Một số xe đã hợp pháp được trả về, nhưng lại bị hỏng nên chủ xe cứ thế bỏ lại, theo cảnh sát địa phương.

Hình ảnh các bãi xe phế liệu khổng lồ ở Trung Quốc:

Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc ảnh 2

Xe quá thời hạn sử dụng và không đạt tiêu chuẩn bị tịch thu cho vào bãi phế liệu. Ảnh:CCTV News.

Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc ảnh 3

Hàng nghìn xe nằm chồng chất trong bãi ở Đài Châu. Ảnh: CCTV News.

Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc ảnh 4

Xe bỏ đi được tái sử dụng linh kiện hoặc tái chế. Ảnh: CCTV News.

Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc ảnh 5

Nghĩa địa xe khổng lồ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: REX.

Những nghĩa địa ôtô khổng lồ ở Trung Quốc ảnh 6

Hàng trăm nghìn phương tiện trong bãi, gồm cả ôtô và xe 2 bánh. Ảnh: REX.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.