Nokia trở lại, chỉ có Android và điện thoại phổ thông

Nokia trở lại, chỉ có Android và điện thoại phổ thông
TPO - Sau khi bán cụm smartphone Lumia cho Microsoft, Nokia những tưởng đã rời bỏ thị trường điện thoại di động đầy khốc liệt. Tuy nhiên danh tiếng của người khổng lồ vẫn còn, và Nokia đã quyết định quay trở lại, làm lại từ đầu với smartphone chạy Android và không quên thị trường smartphone phổ thông.  

HMD Global đã đạt được thỏa thuận với Nokia, trong quá trình hợp tác kéo dài 10 năm tới, trong việc sản xuất điện thoại, smartphone và tablet. Các sản phẩm mới sẽ mang nhãn hiệu Nokia, tận dụng lợi thế thị trường khi nhãn hiệu này có khả năng nhận diện lên tới 95% trên toàn cầu.

Trước đó, Microsoft sau khi mua lại bộ phận sản xuất smartphone của Nokia, đã thẳng tay gạch nhãn hiệu Nokia ra khỏi tên sản phẩm, và chỉ giữ lại cái tên Lumia và gắn liền với Microsoft. Trên thị trường, Lumia của Microsoft tới nay vẫn ngụp lặn dưới đáy và chưa tìm được hướng đi đúng đắn, cộng với sự cạnh tranh rất mạnh từ phía Android cũng như iOS của Apple.

Những chiếc smartphone Nokia mới sẽ được ra mắt vào đầu năm 2017, và không còn chạy Windows Phone nữa. Đây là tin vui với tín đồ Nokia, bởi có lẽ họ đã chán ngấy việc Nokia bấu víu vào Windows Phone rồi cả 2 cùng chìm trong thất bại như trước đây. Android giờ đây ổn định, nhiều ứng dụng và có tương lai sáng lạn hơn, sẽ là hướng đi tốt của Nokia khi quay trở lại.

Ngoài phân khúc smartphone, Nokia sẽ không bỏ rơi phân khúc điện thoại phổ thông, thứ làm nên tên tuổi của hãng. Tuy lợi nhuận không cao như smartphone, nhưng điện thoại phổ thông vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường, và Nokia được nhiều người yêu mến chính là ở phân khúc này.

Giới công nghệ đang háo hức chờ đợi lần quay trở lại này của Nokia. Trên thực tế, hãng có nhiều lợi thế khi cái tên đã quá nổi tiếng, chỉ cần sản phẩm có nét riêng và hoạt động ổn định trên nên Android, Nokia sẽ có cửa trên thị trường smartphone, dù rất khó biến Nokia thành người khổng lồ như thời hoàng kim được.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.