Ôtô một chỗ giá siêu rẻ 600 USD

Ôtô một chỗ giá siêu rẻ 600 USD
Chiếc ôtô một chỗ mà Volkswagen phát triển ở Trung Quốc sử dụng động cơ một xi-lanh chạy diesel với mức tiêu thụ siêu lý tưởng 0,91 lít/100 km.

Mức giá cùng khả năng tiêu thụ nhiêu liệu tiết kiệm khiến nhiều người nghĩ tới một mẫu xe máy khoảng 50 phân khối, nhưng thực tế đây hoàn toàn là mẫu xe hơi. 

Xe do Volkswagen sản xuất tại Trung Quốc, dài 3.470 mm, rộng 1.250 mm và cao khoảng 1.000 mm. Thân xe làm từ sợi carbon và không hề sơn để giảm trọng lượng. Bình xăng khoảng 6,44 lít.

Động cơ xe là loại diesel xi-lanh đơn đặt phía trước trục sau, kết hợp cùng hộp số tự động, dễ dàng điều khiển thông qua một núm xoay trong xe. Tốc độ tối đa đạt tới 123 km/h. Với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 0,91 lít cho 100 km, xe đổ đầy đi được khoảng 650 km.

Xe được thiết kế khung, thân theo công nghệ xe đua giúp bảo vệ không bị lật trong va chạm. Mức giá bán ra tại Trung Quốc là 600 USD, thậm chí còn rẻ hơn những chiếc smartphone cao cấp.

Mẫu xe đặc biệt này được Volkswagen giới thiệu cách đây khá lâu, từ 2009 tại thị trường Trung Quốc, nhưng thực tế doanh số lại không đạt kỳ vọng như hãng dự đoán. Ít người tin tưởng loại phương tiện này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.