Pháp ra luật trồng cây trên nóc tòa nhà

Pháp mới thông qua một dự luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu phủ xanh các tòa nhà thương mại bằng các loại cây.  
Trồng cây trên Tòa nhà thị chính ở Chicago. Ảnh:
Trồng cây trên Tòa nhà thị chính ở Chicago. Ảnh:

Theo dự luật trên, mái của các toàn nhà sẽ được bao phủ bằng những tấm pin Mặt Trời hoặc thảm thực vật. Phần nóc nhà được phủ thực vật có thể giúp điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà, giảm nhu cầu sử dụng máy sưởi và điều hòa.

Các nhà khoa học Tây Ban Nha từng nghiên cứu và kết luận rằng những tán lá rậm rạp trên mái nhà hoạt động như hệ thống làm mát và giảm đến 60% lượng nhiệt hấp thụ. National Geographiccho hay, nóc nhà xanh cũng có tác dụng giảm chảy thoát nước bằng cách giữ lại nước mưa, cải thiện chất lượng không khí bằng cách hấp thụ các chất ô nhiễm.

Bằng cách hấp thụ nhiệt lượng vào ban ngày, các bề mặt có thực vật che phủ có thể làm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ở các thành phố lớn.

Nóc nhà xanh xuất hiện phổ biến hơn trong những năm gần đây, khi các thành phố trên thế giới áp dụng phương pháp này để tiết kiệm năng lượng.

Theo Theo vnexpress.net
MỚI - NÓNG