Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp

Hơn 80 bộ hài cốt đeo còng sắt trong nghĩa trang Hy Lạp cổ đại nhiều khả năng thuộc về những người ủng hộ cuộc đảo chính do một quý tộc Athens tiến hành.
Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 1

International Business Insider đưa tin, các nhà khảo cổ tìm thấy ít nhất 80 bộ xương tại một nghĩa trang Hy Lạp cổ có niên đại từ thế kỷ 5 đến 8 trước Công nguyên. Do cổ tay của những bộ hài cốt đeo còng sắt, nhóm chuyên gia khảo cổ cho rằng chúng thuộc về nạn nhân của một vụ hành quyết tập thể. Tuy nhiên, họ chưa thể làm rõ thân thế và lý do những nạn nhân này bị chôn ở nghĩa trang.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 2

Cách chôn cất các nạn nhân cho thấy sự tôn kính nhất định. Một số nạn nhân nằm theo hàng dài ngay ngắn, trong khi những người khác được xếp chồng lên nhau, với tay chân gập lại và hàm răng há to. Cách chôn cất nghiêm chỉnh chỉ ra người chết không phải là nô lệ hoặc tội phạm.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 3

Tiến sĩ Stella Chryssoulaki, người chỉ đạo khai quật, cho biết tất cả nạn nhân đều bị hành quyết theo cách giống nhau, và phần lớn còn rất trẻ. 

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 4

Các nạn nhân có tình trạng sức khỏe tốt khi cuộc hành quyết diễn ra, theo Chryssoulaki. Hầu hết các bộ xương đều có cánh tay giơ cao trên đầu với cổ tay bị trói chặt bằng còng sắt.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 5

Nhóm nghiên cứu tìm thấy những bộ xương đầu năm nay ở một khu vực của Falyron Delta, nghĩa trang cổ đại rộng lớn được khai quật trong lúc xây dựng nhà hát opera và thư viện quốc gia, bao phủ diện tích hơn 440.000 km2.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 6

Nghĩa trang chứa hơn 1.500 hài cốt nằm rải rác. Nhiều hài cốt trong số đó là trẻ em được chôn cất trong bình gốm sứ, trong khi một số người lớn yên nghỉ trong những quan tài đá.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 7

Theo một giả thuyết, đây là những bộ hài cốt của các binh lính ủng hộ Cylon, một quý tộc người Athen kiêm nhà vô địch Thế vận hội Olympic. Ông từng tiến hành đảo chính vào năm 632 trước Công nguyên với sự giúp đỡ của cha vợ, bạo chúa Megara.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 8

Sau khi đảo chính thất bại, Cylon chạy thoát và trốn trong một ngôi đền ở Acropolis. Những người ủng hộ ông bị giết. Các chuyên gia hy vọng kiểm tra ADN và nghiên cứu nhân chủng học sẽ giúp lý giải chính xác cái chết của họ.

Phát hiện hơn 80 hài cốt đeo còng sắt trong cổ mộ Hy Lạp ảnh 9

"Thông qua kiểm tra ADN trên những bộ xương, chúng tôi có thể xác nhận giả thuyết nhóm thanh niên chết trẻ này thuộc đội quân đảo chính của một nhà quý tộc", Chryssoulaki nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.