Phát hiện kho đồ cổ nghìn năm trong xác tàu Hy Lạp

Dưới độ sâu khoảng 120m tại vùng biển cách đảo Sicily (Italia) 64km, nhóm thợ lặn ngỡ ngàng chứng kiến những đồ tạo tác hàng nghìn năm tuổi xuất hiện dưới ánh đèn pin của họ.
Phát hiện kho đồ cổ nghìn năm trong xác tàu Hy Lạp ảnh 1

Nhóm thợ lặn phát hiện kho đồ cổ trong một xác tàu Hy Lạp ở độ sâu khoảng 120 m tại vùng biển cách đảo Sicily của Italy 64 km về phía bắc,Daily Mail đưa tin. 

Phát hiện kho đồ cổ nghìn năm trong xác tàu Hy Lạp ảnh 2

Chúng là những chiếc vò hai quai, hoặc bình lớn dùng để đựng những trái ô liu và rượu vang trong thế giới cổ đại. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một bàn thờ khắc chữ Hy Lạp tại khu vực tìm kiếm. 

Phát hiện kho đồ cổ nghìn năm trong xác tàu Hy Lạp ảnh 3

Các thợ lặn tiếp cận vị trí. 

Phát hiện kho đồ cổ nghìn năm trong xác tàu Hy Lạp ảnh 4

Họ sử dụng máy quay ghi hình ảnh vị trí tàu đắm để phục vụ quá trình nghiên cứu. Các nhà khảo cổ tin rằng, kho đồ quý thuộc về một con tàu đã ra khơi vào năm 218-210 trước Công nguyên, trong giai đoạn chiến tranh Punic lần thứ hai.

Phát hiện kho đồ cổ nghìn năm trong xác tàu Hy Lạp ảnh 5

Cách đây 4 năm, các nhà khoa học từng định vị xác tàu đắm Panarea II và III tại vùng nước sâu thuộc vịnh Capistello. Tuy nhiên, họ chưa thể tiếp cận chúng vì điều kiện chuyên môn. 

Theo Theo Zing