Phát hiện nấm linh chi khổng lồ, trả tiền tỷ không bán

Anh Đại, chủ nhân cây nấm
Anh Đại, chủ nhân cây nấm
TP - Gia đình anh Đào Đức Đại ở số 49 Bùi Huy Bích, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa mua được một cây nấm linh chi nặng gần 200kg. 

Anh Đại kể: 5 ngày trước, một nông dân đi làm rẫy ở nông trường 717 (huyện Ea Kar- Đắk Lắk) phát hiện cây nấm linh chi lớn trong rừng, đã điện thoại báo tin cho mẹ vợ anh Đại là bà Lê Thị Ngát chuyên thu mua nấm làm thuốc nam. 


Mẹ con anh đến tận nơi xem, sửng sốt thấy cây nấm khổng lồ có bề ngang khoảng 1,7m, rộng 1,2m, cao 0,6m, nặng khoảng 200kg (ảnh). Anh Đại mua cây nấm giá 200 triệu đồng, thuê 8 người khiêng bộ từ đỉnh đồi, vượt gần 6 km mới ra đến đường. Trong số rất nhiều người đến xem, mấy người ngỏ ý muốn mua, có người trả giá tới 1 tỷ đồng nhưng anh Đại không bán. Bà Ngát cho rằng, cây nấm khổng lồ hiếm gặp này có tuổi ước cả nghìn năm ! 

Anh Đại đang liên hệ với các chuyên gia để thẩm định giá trị, niên đại và đề nghị đưa cây nấm linh chi này vào sách kỷ lục.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.