Phát hiện xác tàu chiến Mông Cổ chìm vì 'gió thần'

Những mảnh vỡ của tàu chiến từng chìm cách đây hơn 700 năm trong một vịnh gần thành phố Matsuura của Nhật Bản. Ảnh: Đại học Ryukyu.
Những mảnh vỡ của tàu chiến từng chìm cách đây hơn 700 năm trong một vịnh gần thành phố Matsuura của Nhật Bản. Ảnh: Đại học Ryukyu.
Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy xác của một chiến hạm Mông Cổ, từng tham gia chiến dịch xâm lăng Nhật Bản của Đại hãn Hốt Tất Liệt vào thế kỷ 13.

Vào thế kỷ 13, Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn và cũng là người sáng lập triều Nguyên, phái hàng chục vạn binh sĩ vượt biển và xâm lược Nhật Bản để mở rộng bờ cõi trong năm 1274 và năm 1281. Theo các tài liệu lịch sử, trong cả hai lần chinh phục Nhật Bản, Hốt Tất Liệt huy động tới 4.000 tàu chiến và 140.000 binh sĩ.

Nhưng trong cả hai cuộc viễn chinh, các tàu chiến Mông Cổ đều gặp bão lớn và hàng nghìn tàu đã chìm. Sách lịch sử Nhật Bản mô tả hai cơn bão là “thần phong”, bởi người dân xứ hoa anh đào tin rằng thần thánh đã giúp họ diệt quân xâm lăng bằng bão.

Mới đây các thợ lặn phát hiện xác của một tàu chiến Mông Cổ trong một vịnh gần thành phố Matsuura trên bờ biển phía tây của đảo Kyushu thuộc Nhật Bản. Tàu có chiều dài 20 m và chiều rộng 7 m. Các nhà khảo cổ của Đại học Ryukyu, Nhật Bản tin rằng tàu chìm khi tránh bão.

Kiểu dáng của tàu cùng những đồ sứ từ thế kỷ 13 khiến nhóm nghiên cứu tin rằng nó là một phần của hạm đội xâm lăng Nhật Bản, Telegraph đưa tin.

"Xác tàu còn khá nguyên vẹn và nhiều đồ sứ - bao gồm một bình và một bát trắng - nằm xung quanh nó. Chúng tôi muốn nghiên cứu xác tàu để tìm hiểu những vật liệu mà người Mông Cổ sử dụng cách đây 730 năm, cũng như những kỹ thuật đóng tàu của họ", Atsuyuki Nakata, một quan chức văn hóa của thành phố Matsuura, tiết lộ.

Phát hiện xác tàu chiến Mông Cổ chìm vì 'gió thần' ảnh 1

Xác tàu chiến Mông Cổ đầu tiên mà các nhà khoa học phát hiện vào năm 2011. Ảnh: Đại học Ryukyu.

Đây là tàu chiến thứ ba của đội quân Mông Cổ xâm lược Nhật Bản mà các nhà khảo cổ từng phát hiện.

"Trong chiến hạm đầu tiên mà chúng tôi tìm ra vào năm 2011, chúng tôi thấy một số đồng xu. Nhưng thợ lặn chưa phát hiện bất kỳ đồng xu nào trên xác tàu này. Họ cũng thấy nhiều viên ngói và các đồ dùng bằng sắt", Nakata nói.

Giáo sư Yoshifumi Ikeda, một chuyên gia của Đại học Ryukyu, xác nhận rằng ông và các đồng nghiệp đã phát hiện thêm 3 vị trí mà thợ lặn có thể tìm thấy xác tàu Mông Cổ.

"Quá trình tìm tàu sẽ tiếp tục, với sự hỗ trợ thiết bị siêu âm", Ikeda nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.